Những phát ngôn đáng chú ý trong tuần về siêu dự án sông Hồng

Những phát ngôn đáng chú ý trong tuần qua về siêu dự án sông Hồng

“Xây dựng thủy điện trên sông Hồng là quá liều", “họ nghiên cứu thì mắc mớ gì không cho?”...đó là những phát ngôn đáng chú ý trong tuần qua về siêu dự án sông Hồng đang gây nhiều tranh cãi.
Những phát ngôn đáng chú ý tuần qua về siêu dự án sông Hồng

“Xây dựng thủy điện trên sông Hồng là quá liều”, “Chúng ta đã có vướng mắc trên sông Mekong rồi, giờ tính làm ở sông Hồng cần rất cẩn thận”, “Nếu chấp thuận siêu dự án, họ nạo vét thì sẽ thu được khối lượng cát không nhỏ, nguồn lợi cũng không nhỏ”,“Họ nghiên cứu thì mắc mớ gì không cho?”...

Đó là những phát ngôn đáng chú ý nhất trong tuần qua của giới chuyên gia và đại diện một số địa phương như Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; ông Nguyễn Ty Niên, nguyên Cục trưởng Cục đê điều và phòng chống lụt bão (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng... trước thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện, đang gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

[Nhiều địa phương quan ngại về siêu dự án “chặt khúc” sông Hồng]

Những phát ngôn đáng chú ý trong tuần qua về siêu dự án sông Hồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
(Vietnam+)