Những số liệu đáng báo động về tình trạng dân số của Italy

Theo ISTAT, số trẻ em Italy dưới 15 tuổi giảm xuống chỉ còn 13,8% dân số, trong khi số người già trên 65 tuổi tăng lên 21,7%; số các cụ từ 80 tuổi trở lên đạt 6,5%.
Những số liệu đáng báo động về tình trạng dân số của Italy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Italy là một đất nước ngày càng già nua, với tuổi trung bình của dân số là 44,4.

Chưa hết, trong năm 2014, số lượng trẻ sinh ra ít hơn so với năm trước đó 12.000 cháu và lần đầu tiên kể từ 1918, năm kết thúc Thế chiến thứ nhất, số người sinh ra ít hơn so với người chết lên đến hơn 92.000 người.

Những số liệu đáng báo động này được Cơ quan thống kê Italy (ISTAT) đưa ra hôm 15/6.

Theo ISTAT, số trẻ em dưới 15 tuổi đã giảm xuống chỉ còn 13,8% dân số, trong khi tỷ người già trên 65 tuổi đã vọt lên 21,7%, tăng 1% so với năm 2013. Số các cụ từ 80 tuổi trở lên đạt 6,5% dân số.

Chưa hết, số các cụ trên 100 tuổi lên tới 19.000 người, trong đó có 800 cụ 105 tuổi, 18 cụ trên 110 tuổi. Người già nhất nước Italy hiện tại đang sống ở vùng Piemonte, miền Bắc nước này, ở tuổi 115.

Theo thống kê này, dân số Italy trong năm 2014 hơn 60,795 triệu người, tăng 12.944 người so với năm 2013.

Thống kê cho thấy, người nước ngoài có đăng ký ở Italy đạt hơn 5 triệu người, tương đương với 8,2% dân số Italy. 5 triệu người này thuộc 200 quốc tịch khác nhau, trong đó một nửa mang quyền công dân của các nước châu Âu. Năm ngoái cũng chứng kiến 129.000 người nước ngoài được nhập tịch Italy, tăng 29% so với năm 2013.

Một số liệu thống kê đáng lo ngại nữa là số người Italy bỏ nước ra đi để kiếm việc làm ở nước ngoài ngày càng tăng. Năm ngoái, có tổng cộng 136.000 người rời khỏi Italy, trong đó có 90.000 người mang quốc tịch Italy. Chỉ có 30.000 người Italy trở về nước sau một thời gian ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục