Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8

Quốc kỳ Mỹ lần đầu tung bay tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ, hai vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp tại Thiên Tân (Trung Quốc) gây nhiều thương vong là hai trong nhiều sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Quốc kỳ Mỹ lần đầu tung bay tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ
Sáng 14/8 theo giờ Cuba, lần đầu tiên Quốc kỳ của Mỹ đã được kéo lên tại thủ đô La Habana của Cuba sau 54 năm kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại La Habana dự lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ.

Ba lính thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu của Mỹ, Mike East, Larry Morris và Jim Tracy, những người đã làm lễ hạ cờ 54 năm về trước, đã trao lá cờ mới cho Đội quốc kỳ thuộc thủy quân lục chiến để kéo lên trên trước tòa nhà sứ quán Mỹ.

Sự kiện mang tính biểu tượng này đã hoàn tất tiến trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao - chương đầu tiên trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa La Habana và Washington.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 1Các quan khách và đông đảo người dân Cuba chứng kiến lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Cuba và Mỹ tuyên bố quyết định thành lập Ủy ban song phương
Nổ kho hàng tại Thiên Tân, Trung Quốc
Ngày 12/8, hai vụ nổ lớn liên tiếp đã xảy ra tại một kho chứa hàng nguy hiểm và hóa chất tại một khu công nghiệp ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc.

Hai vụ nổ đã tạo ra quả cầu lửa cao khoảng 100 m, hất văng các mảnh vỡ lên cao và rơi vương khắp nơi trong khu vực. Chấn động do vụ nổ gây ra có thể được cảm nhận từ khoảng cách hàng km. Nhiều giờ sau các vụ nổ, khói vẫn tiếp tục bốc lên cao.

Cục địa chấn quốc gia Trung Quốc (NEB) cho biết vụ nổ đầu tiên có sức công phá tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT, vụ thứ hai tương đương 21 tấn TNT.

Tính đến sáng 16/8, tổng cộng 112 thi thể đã được tìm, 95 người vẫn mất tích, trong đó có 85 lính cứu hỏa. 722 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó 58 người trong tình trạng nguy kịch.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 2Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Số người chết trong các vụ nổ ở Thiên Tân tăng lên con số 112
Nhật Bản kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2
Ngày 15/8, Nhật Bản đã tổ chức kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nhật Hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko, Thủ tướng Shinzo Abe và nhiều quan chức cấp cao khác, cùng khoảng 5.000 thân nhân của những người thiệt mạng trong cuộc chiến đã dự lễ tưởng niệm được tổ chức tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở thủ đô Tokyo.

Toàn thể lãnh đạo, quan chức và người dân Nhật Bản tham dự buổi lễ đã dành thời gian mặc niệm những người thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có 2,3 triệu quân nhân và 800.000 dân thường, bao gồm các nạn nhân của hai vụ ném bom nguyên tử của Mỹ và các cuộc không kích xuống các thành phố của Nhật Bản.

Một ngày trước lễ kỷ niệm, Thủ tướng Shinzo Abe đã có bài phát biểu tại Văn phòng Chính phủ, trong đó ông nhắc lại sự bày tỏ hối hận sâu sắc và xin lỗi trước đây của chính phủ Nhật Bản về những hành động của Nhật Bản trong chiến tranh. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe không đích thân đưa ra lời xin lỗi của mình.

Bài phát biểu của Thủ tướng Abe đã nhận nhiều chỉ trích từ các nước Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 3Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại lễ tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Nhật Bản kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2
Mỹ từng bắt tay với tập đoàn viễn thông AT&T để do thám Liên hợp quốc
Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ bê bối tình báo của Chính phủ Mỹ do cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã "móc nối" với tập đoàn viễn thông AT&T của nước này để do thám người dùng Internet trong hàng thập kỷ qua.

AT&T đã "hợp tác chặt chẽ" và "rất nhiệt tình hỗ trợ" các quan chức NSA do thám hàng tỷ thư điện tử (e-mail) thông qua hệ thống máy chủ do công ty này quản lý.

AT&T đã "bật đèn xanh" cho NSA nghe lén tất cả các cuộc đàm thoại trực tuyến qua Internet tại trụ sở chính và các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc tại Mỹ, vốn là khách hàng của AT&T.

Ngoài ra, từ năm 2011, hãng dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai của Mỹ này cũng bắt đầu cung cấp cho NSA dữ liệu của hơn 1,1 tỷ cuộc gọi điện thoại nội địa của công dân Mỹ mỗi ngày.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 4Trụ sở NSA. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: Mỹ từng bắt tay với tập đoàn viễn thông để do thám Liên hợp quốc
Máy bay của Indonesia chở 54 người mất tích ở vùng Papua
Cơ quan tìm kiếm, cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết một máy bay chở 54 người hiện đang mất tích ở một vùng xa xôi phía đông tỉnh cực Đông Papua của nước này.

Chiếc máy bay bị mất tích là loại máy bay tầm ngắn ATR-42, mang số hiệu TGN267, chuyên chở khách nội địa. Chiếc máy bay bị mất liên lạc với kiểm soát không lưu vào lúc 14 giờ 55 phút (giờ địa phương) ngày Chủ Nhật 16/8.

Máy bay bị mất tích thuộc hãng bay dịch vụ Trigana Air, đang chở 44 hành khách người lớn, 5 thành viên phi hành đoàn và 5 trẻ em và trẻ sơ sinh.
Chiếc máy bay đang trên hành trình bay từ sân bay Sentani của Jayapura tới Oksibil, phía nam Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua. Và thời gian bay dự kiến chỉ mất khoảng 50 phút.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 5Một chiếc máy bay của hãng Trigana Air. (Nguồn: jetphotos.net)

Xem thêm tại đây: Reuters: Máy bay của Indonesia chở 54 người mất tích ở vùng Papua
Nhật Bản cấp phát trở lại điện hạt nhân sau hai năm
Nhật Bản ngày 11/8 đã chính thức tái khởi động lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở nước này sau gần hai năm tạm ngừng hoạt động bất chấp những lo ngại của dư luận về độ an toàn sau thảm hoạ hạt nhân tại tổ hợp Fukushima số 1 do thảm họa kép gây ra hồi năm 2011.

Lò phản ứng số 1 tại tổ hợp hạt nhân Sendai của Công ty điện lực Kyushu (Kyuden) tọa lạc ở Tây Nam Nhật Bản, trở thành tổ hợp đầu tiên hoạt động trở lại theo gói các tiêu chuẩn mới được áp đặt sau khi xảy ra sự cố nóng chảy nhiên liệu tại ba lò phản ứng ở nhà máy Fukushima.

Tuy nhiên, hoạt động của lò phản ứng trên đang bị đe dọa do ngọn núi lửa Sakurajima, chỉ cách Nhà máy điện hạt nhân Sendai 50km, có thể phun trào vào bất cứ lúc nào.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, kể từ sáng 14/8, cơ quan này đã ghi nhận nhiều hoạt động địa chấn mạnh quanh khu vực núi lửa. Chính quyền thành phố Kagoshima vừa phát lệnh sơ tán toàn bộ các cư dân sinh sống quanh khu vực núi lửa Sakurajima sau khi nâng mức báo động lên cấp 4 trên thang độ 5 cấp, mức cao nhất từ trước đến nay.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 6Nhà máy điện hạt nhân Sendai. (Nguồn: japanengnews.wordpress.com)

Xem them tại đây: Nhật Bản nối lại hạt nhân lần đầu tiên sau 2 năm ngủ yên
Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đạt thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3
Ngày 14,8, sau cuộc họp kéo dài 6 giờ đồng hồ, Eurogroup - nhóm các bộ trưởng tài chính các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) - đã nhất trí thông qua gói cứu trợ tài chính thứ 3 cho Hy Lạp

Gói cứu trợ mới trị giá lên tới 86 tỷ euro sẽ được cung cấp cho Hy Lạp trong vòng ba năm tới. Đổi lại, Hy Lạp phải thực hiện các cải cách kinh tế như cam kết, mặc dù những cam kết cải cách này được cho là còn lâu mới đạt được như kỳ vọng.

Đợt giải ngân thứ nhất trong tuần tới của gói cứu trợ cho Hy Lạp có thể lên tới 13 tỷ euro. Điều này có nghĩa là Hy Lạp sẽ có đủ tiền để thanh toán nợ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào đúng hạn 20/8.

Gói cứu trợ này được thông qua sau khi Quốc hội Hy Lạp cùng ngày thông qua dự luật về gói cứu trợ. Sau một đêm tranh luận căng thẳng, với sự ủng hộ của các nghị sĩ đối lập, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã nhận được 222 phiếu ủng hộ để thông qua dự luật này tại Quốc hội gồm 300 ghế.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Xem thêm tại đây: Eurogroup thông qua gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro cho Hy Lạp
Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng nhân dân tệ
Ngày 13/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm thêm 1,11% so với đồng USD, sau lần đầu tiên giảm mạnh tới 1,9% trong ngày 11/8 và mất giá 1,6% ngày 12/8.

Đây là lần xuống giá mạnh nhất của đồng nhân dân tệ kể từ khi Trung Quốc cải cách hệ thống tiền tệ vào năm 2005 khi bỏ việc "neo" đồng nhân dân tệ vào đồng USD.

Quyết định điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ của PBoC đã khiến thị trường tài chính thế giới “choáng váng.” Sắc đỏ gần như bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán toàn cầu, đồng nội tệ của hàng loạt quốc gia giảm mạnh trong khi giá vàng tăng cao.

Tuy nhiên trong một động thái mới nhất, ngày 14/8, PBoC đã điều chỉnh tăng tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD lên 0,05%, sau khi trấn an các thị trường tài chính bằng cam kết đảm bảo đồng nhân dân tệ ổn định.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Đằng sau việc Trung Quốc liên tục phá giá đồng nhân dân tệ
Ai Cập thành lập khu kinh tế đặc biệt xung quanh kênh đào Suez
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vừa ký sắc lệnh thành lập khu kinh tế đặc biệt xung quanh kênh đào Suez, một phần của đại dự án đầy tham vọng nhằm phát triển các khu vực tiếp giáp với tuyến đường thủy chiến lược này, để biến nó thành một trung tâm công nghiệp lớn.

Dự án này gồm sáu cảng lớn và dự kiến sẽ xây dựng khoảng 1.000 nhà máy.

Chính phủ Ai Cập kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư cho 18 dự án, có trị giá gần 40 tỷ USD, sẽ được tiến hành tại khu kinh tế đặc biệt này. Các dự án phát triển tại khu kinh tế đặc biệt kênh đào Suez sẽ được thực hiện trong thời gian từ 3-5 năm.

Ước tính, dự án mở rộng kênh đào Suez mới có trị giá khoảng 8,2 tỷ USD bao gồm việc xây dựng một tuyến kênh mới dài 35 km chạy song song với tuyến kênh cũ có tuổi thọ 145 năm và là tuyến đường biển ngắn nhất nối liền châu Á và châu Âu.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 9Tàu thuyền vận hành trên kênh đào Suez mới tại thành phố cảng Ismailiya, phía đông thủ đô Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Ai Cập thành lập khu kinh tế đặc biệt xung quanh kênh đào Suez
Bill Gates ra mắt công trình có thể thay đổi cuộc sống hàng tỷ người
Tỷ phú Bill Gates đã chính thức giới thiệu chiếc máy xử lý nước có tên Janicki Omni Processor do ông tài trợ kinh phí, có khả năng biến nước thải trong cống ngầm thành điện năng, đất và nước uống được.

Được Công ty năng lượng sinh học Janicki phát triển, chiếc máy này có khả năng xử lý 14 tấn nước thải thành điện và nước uống được mỗi ngày.
Hiện chiếc máy đang được thử nghiệm thực tế. Nếu thành công, đây sẽ là giải pháp giúp đỡ cho 2 tỷ người trên Trái Đất đang sống trong cảnh mất vệ sinh.

Lần thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra ở Dakar, Senegal, nơi 1,2 triệu cư dân không được tiếp cận với đường ống dẫn thải mà thay vào đó là chôn lấp chất thải trong những hố đào lớn. Đây là môi trường lý tưởng để phát sinh các bệnh liên quan đến vệ sinh như dịch tả và sốt thương hàn.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 10-16/8 ảnh 10Bill Gates và chiếc máy xử lý nước có tên Janicki Omni Processor. (Nguồn: News.com)

Xem thêm tại đây: Bill Gates ra mắt công trình có thể thay đổi cuộc sống hàng tỷ người
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục