Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5

Nepal hứng chịu trận động đất mạnh thứ 2 chưa đầy hai tuần sau trận động đất kinh hoàng và khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 là hai trong số sự kiện nổi bật tuần qua.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ điều trần về Biển Đông
Ngày 13/5, các quan chức hàng đầu phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về tình hình Biển Đông.

Tại cuộc điều trần, các thượng nghị sỹ Mỹ đã gây sức ép buộc chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải phản ứng mạnh mẽ hơn về những hành động khiêu khích của Trung Quốc trên các vùng biển ở Đông Á.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng quan ngại về việc Bắc Kinh đang xây dựng các đảo nhân tạo để tăng cường kiểm soát về quân sự đối với vùng lãnh thổ tranh chấp.

Cuộc điều trần diễn ra ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới chức Mỹ cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ chuyển tới nhà lãnh đạo Trung Quốc một thông điệp rõ ràng rằng những hoạt động bồi đắp đảo quy mô lớn cũng như cách hành xử chung của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc và các mối quan hệ của nước này với các bên láng giềng, cũng như có thể với Mỹ.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 1Trung Quốc tiến hành hoạt động cải tạo đất tại Biển Đông. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Philippines)

Xem thêm tại đây: Ngoại trưởng Mỹ sẽ đề cập vấn đề Biển Đông khi tới Trung Quốc
Nepal "oằn mình" chống đỡ hai trận động đất trong vòng hai tuần
Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter lại vừa xảy ra ngày 12/5 tại đất nước Nepal còn chìm trong đau thương sau thảm họa trước đó.

Trận động đất mới nhất có tâm chấn gần biên giới với Trung Quốc, cách 83km về phía đông Kathmandu và ở độ sâu 18,5km.

Trận động đất đã kéo theo nhiều dư chấn mạnh, trong đó có dư chấn mạnh 6,3 độ Richter. Ban đầu USGS cho biết trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, sau đó hạ xuống còn 7,3 độ Richter.

Theo Bộ Nội vụ Nepal, đã có ít nhất 37 người thiệt mạng và 1.129 người bị thương trong trận động đất mạnh này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 2Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau trận động đất mới ở Kathmandu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Hơn 1.000 người thương vong do trận động đất mới ở Nepal
Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Mỹ McCain làm cố vấn
Chính quyền Ukraine ngày 14/5 thông báo Tổng thống Petro Poroshenko đã bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain làm cố vấn.

Ukraine đang thành lập Hội đồng cố vấn quốc tế về cải cách giúp nước này tiến hành cải cách và thu hút sự ủng hộ của thế giới.

Hội đồng này sẽ do cựu Tổng thống Grudia thân phương Tây Mikhail Saakashvili đứng đầu và sẽ bao gồm cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt, nghị sỹ châu Âu Elmar Brok và nhà kinh tế Anders Aslund.

Tuy nhiên, ông John McCain đã từ chối lời mời trở thành cố vấn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với lý do Hiến pháp Mỹ không cho phép ông nhận đề nghị này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 3Thượng nghị sỹ Mỹ McCain. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Ông John McCain từ chối lời mời làm Cố vấn Tổng thống Ukraine
Tổng thống Pháp đầu tiên thăm chính thức Cuba
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 11/5 thăm chính thức Cuba, chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Nhà nước Pháp tới quốc đảo thuộc vùng Caribe này.

Chiều 11/5, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đón chính thức và hội đàm kín với Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Trong chuyến thăm Cuba này, Tổng thống Hollande cùng Phó Chủ tịch thứ nhất Cuba Miguel Díaz-Canel đã chứng kiến lễ ký kết bốn văn bản hợp tác song phương về nghiên cứu khoa học, trao đổi giáo dục đại học, tuyên truyền văn hóa và an ninh y tế quốc tế.

Cuba và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1902, cả hai nước có những mối liên hệ chặt chẽ về lịch sử và văn hóa. Pháp là đối tác thương mại lớn nhất của Cuba trong số các nước thuộc quần đảo Antilles, thứ 11 trên thế giới và thứ 5 ở châu Âu.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 4Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Tổng thống Hollande: Pháp nỗ lực hết sức để Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba
Cháy xưởng giày tại Philippines khiến 72 người thiệt mạng
Ngày 13/5, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu Valenzuela City ở thủ đô Manila của Philippines, làm 72 người thiệt mạng.

Nhà chức trách cho biết ngọn lửa bùng phát tại nhà kho một xưởng sản xuất giày dép vào buổi trưa.

Nguyên nhân sơ bộ của vụ hỏa hoạn được cho là do những tia lửa, phát ra từ một thiết bị hàn được dùng để sửa một cánh cổng bên trong xưởng, bén vào các hóa chất dễ cháy để gần đó.

Ngoài ra, những tiêu chuẩn an toàn về cháy nổ cũng không đảm bảo khi nhiều hóa chất được đặt quanh khu xưởng có rất ít lối thoát hiểm, cũng như công ty chưa tiến hành các khóa học hướng dẫn hay các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy cho công nhân.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 5Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa bốc lên ngùn ngụt tại nhà máy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Philippines: 72 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại xưởng giày
Hệ thống mạng của Hạ viện Đức bị tấn công với quy mô chưa từng có
Hệ thống máy tính của Hạ viện Đức ngày 15/5 đã trở thành mục tiêu của một đợt tấn công mạng lớn.

Phó Chủ tịch Hạ viện kiêm Chủ nhiệm Ủy ban công nghệ thông tin Hạ viện Đức, bà Petra Pau, xác nhận đây là cuộc tấn công có quy mô lớn chưa từng có, các đối tượng tấn công ẩn danh đã tìm cách cài đặt phần mềm do thám vào hệ thống máy tính của Hạ viện song đã bị phát hiện kịp thời, tuy nhiên các đợt tấn công sau đó vẫn tiếp tục xảy ra.

Đến thời điểm hiện nay, Đức cũng chưa xác định được nguồn gốc của đợt tấn công mạng nói trên.

Đáng chú ý, một số dữ liệu trong hệ thống mạng của Hạ viện, đặc biệt là ổ lưu trữ dữ liệu của Ủy ban Giám sát Hạ viện, đơn vị chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối của Cục Tình báo Liên bang Đức (BND) đã bị thâm nhập và tải xuống ở một số thời điểm.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 6Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Hệ thống mạng của Hạ viện Đức bị tấn công với quy mô chưa từng có
Trung Quốc trở lại là nước nắm giữ nhiều trái phiếu Mỹ nhất
Trung Quốc đã vượt Nhật Bản và trở thành nước nắm giữ nhiều trái phiếu Chính phủ Mỹ nhất trong tháng Ba, dù tổng số lượng trái phiếu Mỹ bán ra nước ngoài giảm.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng giá trị trái phiếu Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài Trung Quốc nắm giữ tính đến hết tháng Ba là 1.261 tỷ USD, con số cao nhất kể từ tháng 9/2014 và tăng từ mức 1.224 tỷ USD của tháng Hai. Trong khi đó, Nhật Bản trượt trở lại vị trí thứ hai với 1.227 tỷ USD, cũng tăng so với mức 1.224,4 tỷ USD ghi nhận trong tháng Hai.

Bỉ - chủ nợ lớn thứ ba của Mỹ trong tháng Hai, có số lượng trái phiếu Mỹ nắm giữ lao dốc trong tháng Ba, với mức giảm 92,5 tỷ USD xuống còn 252,8 tỷ USD. Các nhà phân tích cho biết lượng trái phiếu của nước này đã tăng mạnh trước đó, do tính cả các trái phiếu Mỹ nằm trong các tài khoản ủy thác do các cơ quan thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ quản lý.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 7Trái phiếu Chính phủ Mỹ. (Nguồn: dreamstime.com)

Xem thêm tại đây: Trung Quốc trở lại là nước nắm giữ nhiều trái phiếu Mỹ nhất
Hy Lạp đã trả 750 triệu euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF
Ngày 11/5, Hy Lạp cho biết đã trả 750 triệu euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tuyên bố này được đưa ra trong khi Athens và các chủ nợ (IMF, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu) tiến hành cuộc họp nhằm giải ngân khoản vay 7,2 tỷ euro của Hy Lạp hiện đang bị treo từ vài tháng nay.

Theo hai quan chức của Chính phủ Hy Lạp, nước này đã dùng đến nguồn tiền từ tài khoản có thể được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để thanh toán số nợ trên.

Một quan chức cho biết Hy Lạp đã dùng khoảng 650 triệu euro từ tài khoản trên để thanh toán khoản vay từ IMF và số còn lại là tiền mặt dự trữ của quốc gia.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 8Ảnh minh họa (Nguồn: dw.de)

Xem thêm tại đây: Hy Lạp sử dụng tài khoản khẩn cấp tại IMF để thanh toán nợ
Tưng bừng khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 68
Liên hoan phim danh tiếng Cannes lần thứ 68 đã khai mạc ngày 13/5 tại thành phố nghỉ mát Cannes ở miền Nam nước Pháp.

Theo các nhà tổ chức, Liên hoan phim Cannes 2015, sự kiện điện ảnh quốc tế lớn nhất diễn ra tại châu Âu sẽ trình chiếu hơn 50 tác phẩm, trong đó 21 phim tranh giải Cành cọ Vàng. Đặc biệt, Chủ tịch Ban Giám khảo Cannes năm nay do anh em nhà làm phim Mỹ Joel Coen và Ethan Coen đảm nhiệm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, liên hoan phim Cannes có đồng chủ tịch trong ban giám khảo. Theo đó, hai đồng chủ tịch và 7 thành viên Ban giám khảo sẽ công bố bảng vàng vào ngày 24/5 tới.

Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Cannes 2015 cũng không nằm ngoài dòng chảy khi có hơn một nửa các bộ phim tranh giải Cành cọ Vàng được thực hiện một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng Anh.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 9Các thành viên ban giám khảo tại lễ khai mạc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Phim về vụ thảm sát Charlie Hebdo đắt khách tại LHP Cannes 2015
Ông hoàng của dòng nhạc Blues B.B. King qua đời ở tuổi 89
B.B. King - nghệ sỹ được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc Blues" - đã từ trần tại nhà riêng ở Las Vegas (Mỹ) ngày 14/5. Theo luật sư của King thì huyền thoại âm nhạc này đã qua đời yên bình trong giấc ngủ.

Sinh năm 1925 tại Mississippi, King bắt đầu chơi nhạc vào thập niên 1940. Với ngón đàn guitar điêu luyện cùng giọng hát giàu cảm xúc, King đã ảnh hưởng tới nhiều thế hệ nghệ sỹ. Những ngôi sao âm nhạc lừng lẫy như Eric Clapton hay nhóm U2 đều từng lên tiếng thừa nhận ảnh hưởng từ King đối với sự nghiệp của họ.

Trong sự nghiệp, BB King đã bán được hàng triệu đĩa trên toàn cầu và được lưu danh vĩnh viễn trong bảo tàng "Rock & Roll Hall of Fame." Ông cũng từng nhận được 15 giải Grammy danh giá, với giải gần nhất dành cho album "One Kind Favor" dành cho dòng nhạc blues vào năm 2009.

Vào năm 2003, tạp chí Rolling Stones từng bầu BB King ở vị trí thứ 3 trong danh sách "100 nghệ sỹ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại," chỉ xếp sau hai huyền thoại khác là Jimi Hendrix và Dunae Allman.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11-17/5 ảnh 10Huyền thoại nhạc Blues B.B. King (Nguồn: Variety)

Xem thêm tại đây: Ông hoàng của dòng nhạc Blues B.B. King qua đời ở tuổi 89
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục