Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5

Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 với trọng tâm là vấn đề Biển Đông và vụ bê bối tham nhũng tại FIFA là hai trong số những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 với trọng tâm là vấn đề Biển Đông
Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 diễn ra từ ngày 29-31/5 với sự tham dự của gần 500 đại biểu đến từ 38 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó bao gồm nhiều quan chức cấp cao về quốc phòng.

Tại Đối thoại lần này đã diễn ra sáu phiên thảo luận về các chủ đề: Mỹ và các thách thức an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Các phương thức hợp tác an ninh tại châu Á; Ngăn chặn leo thang xung đột; Vai trò của Trung Quốc trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Tăng cường trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Hướng tới giải quyết xung đột tích cực; Các thách thức an ninh toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri-La năm nay có những phát biểu thẳng thắn đáng kể từ các bộ trưởng; trong đó có rất nhiều thảo luận về vấn đề Biển Đông, sự cấp thiết thực sự để có thể sớm hoàn tất và tiến tới ký kết Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC) giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại lễ khai mạc Đối thoại Shangri La lần thứ 14. (Ảnh: Việt Hải-Lê Hải-Mỹ Bình/Vietnam+)

Xem thêm tại đây: Đối thoại Shangri-La: Đối thoại để xây dựng lòng tin và sự minh bạch
Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố
Ngày 29/5, Mỹ đã đưa Cuba ra khỏi danh sách quốc gia bảo trợ cho hoạt động khủng bố.

Động thái trên đồng nghĩa với việc hàng loạt rào cản về thương mại-tài chính và đi lại mà Washington áp đặt từ năm 1982 đối với Đảo quốc Tự do sẽ được loại bỏ.

Quyết định của Quốc hội Mỹ cũng sẽ mở đường cho việc hai bên mở lại các đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước sau hơn nửa thế kỷ.

Kể từ sau tuyên bố lịch sử bình thường hóa quan hệ ngoại giao được Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raul Castro đưa ra tháng 12/2014, Mỹ và Cuba đã tiến hành bốn vòng đàm phán lần lượt tại thủ đô của hai nước. Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra ngày 21-22/5 vừa qua tại Washington với những tiến triển trong nhiều vấn đề quan trọng.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 2Một phụ nữ đi qua bức graffiti của Che Guevara và lá cờ Cuba trên đường phố thủ đô La Habana. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Nhà Trắng: Cải thiện quan hệ với Cuba sẽ tạo thuận lợi cho Mỹ
Nắng nóng tăng mạnh làm nhiều người tử vong ở Ấn Độ
Trong tuần qua, số người tử vong do nắng nóng kéo dài trên diện rộng tại Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh khi nhiệt độ chạm ngưỡng gần 50 độ C.

Tính đến ngày 31/5, tổng số người tử vong do nắng nóng tại nhiều khu vực ở nước này đã lên tới hơn 2.200 người.

Phần lớn những người tử vong trong đợt nắng nóng này là người nghèo, người vô gia cư sống tại các khu ổ chuột và công nhân xây dựng làm việc ngoài trời nắng liên tục trong nhiều giờ.

Cục Khí tượng Ấn Độ khuyến cáo nắng nóng tiếp tục trong vài ngày tới tại nhiều bang, trong đó có Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh và Rajasthan.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 3Thời tiết nắng nóng tại Hyderabad ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Ấn Độ tăng cường hỗ trợ các bang bị nắng nóng nghiêm trọng
Động đất mạnh 8,5 độ Richter làm rung chuyển thủ đô Tokyo
Một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi vùng biển gần quần đảo Ogasawara, rung chấn lan tới tận thủ đô Tokyo khiến nhiều nhà cao tầng rung lắc dữ dội.

Vụ động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 24 phút theo giờ địa phương với tâm chấn nằm ở độ sâu 590km so với mức nước biển.

Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ sau thảm hoạ kép hồi tháng 3/2011.

Một số chuyên gia cảnh báo những trận động đất gần đây và vụ phun trào núi lửa có thể là những dấu hiệu cho thấy các khu vực gần Nhật Bản đang bước vào thời kỳ hoạt động tích cực của vỏ Trái Đất và Nhật Bản phải cảnh giác trước nguy cơ một trận động đất dữ dội tiếp theo.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 4Chuyên gia động đất của Cơ quan khí tượng Nhật Bản trong cuộc họp báo về trện động đất tại Tokyo ngày 30/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ động đất dữ dội tại Nhật Bản
Taliban tấn công Khu ngoại giao đoàn ở thủ đô của Afghanistan
Cảnh sát Afghanistan cho biết tối 26/5 đã xảy ra các vụ nổ và đấu súng giữa lực lượng an ninh và phiến quân tại quận Wazir Akbar Khan, khu vực trung tâm thủ đô Kabul, nơi tập trung nhiều đại sứ quán nước ngoài.

Theo nguồn tin an ninh, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 23 giờ 7 phút (giờ địa phương), tiếp đó phiến quân tấn công khách sạn Heetal và đấu súng với lực lượng an ninh.
Sau hơn 5 tiếng giao tranh dữ dội, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt toàn bộ bốn nghi phạm, ngoài ra còn thu giữ được một lựu đạn, ba khẩu AK-47 và một súng bắn rocket.

Taliban đã nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 5Cảnh sát Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Vụ tấn công tại thủ đô Kabul: Toàn bộ nghi phạm bị tiêu diệt
Mỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân then chốt
Ngày 30/5, tại Geneva, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran.

Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đã nhất trí về cách thức khôi phục các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran nếu nước này vi phạm các điều khoản của một thỏa thuận hạt nhân tương lai.

Với động thái này, P5+1 đã vượt qua một trong những rào cản chính đối với việc thông qua thỏa thuận cuối cùng với Tehran trước thời hạn chót vào ngày 30/6 tới.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 6Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif (trái) bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN )

Xem thêm tại đây: Nhóm P5+1 đang tiến gần hơn tới thỏa thuận hạt nhân với Iran
Phiến quân Houthi sát hại thị trưởng thủ đô Sanaa của Yemen
Ngày 29/5, thị trưởng của thủ đô Sanaa, ông Abdulghani Jamil đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite giết hại trong các cuộc đụng độ giữa các sỹ quan thân cận của ông và lực lượng cực đoan này.

Nhóm Houthi đã yêu cầu ông Jamil đầu hàng nhưng ông này đã từ chối, dẫn đến cuộc đấu súng cuối ngày 28/5. Ông Jamil thiệt mạng do bị thương nặng. Trước đó, thị trưởng Jamil đã được Tổng thống lưu vong Abedrabbo Mansour Hadi bổ nhiệm.

Từ ngày 26/3 vừa qua, liên quân Arab đã tiến hành không kích phiến quân Houthi tại Yemen, cũng như các lực lượng quân sự trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nhằm phục hồi chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, tính đến nay, các cuộc không kích đã làm gần 2.000 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là dân thường.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 7Tay súng Houthi tại khu vực đổ nát do bị máy bay liên quân oanh tạc tại thủ đô Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Yemen: Liên quân không kích Aden, tiêu diệt 40 phiến quân
Chủ đề Hy Lạp bao trùm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G7
Các bộ trưởng tài chính từ Nhóm bảy nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) đã nhóm họp tại Đức trong các ngày 27-29/5, trong thời điểm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chưa vững chắc, sức ép lạm phát thấp.

Mặc dù không nằm trong chương trình nghị sự, nhưng vấn đề nợ công của Hy Lạp vẫn là chủ đề chi phối phần lớn nội dung các cuộc gặp bên lề giữa lãnh đạo ngành tài chính các nước G7, cũng như trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo tài chính trong nhóm G7 đã đạt được đồng thuận quan trọng trong việc tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ cải cách cơ cấu kinh tế ở nhiều nước. Ngoài ra, các bên cũng tìm được tiếng nói chung trong vấn đề chống trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại lâu đài Elmau, bang Bayern của Đức, trong hai ngày 7-8/6 tới.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 8Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Các Bộ trưởng Tài chính G7 đạt được nhất trí về cắt giảm nợ công
Bùng phát số ca nhiễm Hội chứng suy hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại châu Á
Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ tổng cộng 120 người có thể đã tiếp xúc với các bệnh nhân MERS nhằm ngăn ngừa loại virus này lây lan mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm thứ cấp nào.
Tính đến ngày 31/5, số trường hợp nhiễm MERS ở Hàn Quốc đã lên tới 15 người và ở Trung Quốc là một trường hợp.

MERS là loại bệnh lây lan bằng virus và còn khá mới với con người khi cả thế giới mới chỉ ghi nhận 1.154 trường hợp tại 24 nước sau khi phát hiện ca đầu tiên ở Saudi Arabia năm 2012. Hiện chưa có vắcxin ngăn ngừa hay thuốc đặc trị bệnh này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 9Khách du lịch Nhật Bản đeo khẩu trang phòng bệnh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 30/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Chính phủ Hàn Quốc xem xét lập đội đặc nhiệm đối phó virus MERS
Ông Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp
Bất chấp vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang lan rộng cũng như sự phản đối từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng Liên đoàn bóng đá và cả Chính phủ Anh, ông Sepp Blatter, 79 tuổi, đã chính thức tái đắc cử Chủ tịch FIFA sau khi ứng cử viên duy nhất, Hoàng tử Ali Bin al-Hussein tuyên bố rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

Đây là nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp của ông Sepp Blatter trên cương vị chủ tịch FIFA, bắt đầu từ năm 1998.

Bảy quan chức FIFA, bao gồm các phó chủ tịch FIFA, lãnh đạo liên đoàn bóng đá các nước thành viên, đã bị bắt giữ tại Thụy Sĩ, và bị đình chỉ công tác.

Họ nằm trong số chín quan chức FIFA bị tòa án Mỹ cáo buộc tổ chức, nhận hối lộ hàng triệu USD. Các quan chức này đang đối mặt với khả năng bị dẫn độ về Mỹ để xét xử.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 25-31/5 ảnh 10Ông Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Mỹ thất vọng khi ông Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục