Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn xét tuyển đại học, đợt mưa lũ lịch sử lớn nhất gần nửa thế kỷ tại Quảng Ninh gây nhiều thiệt hại là hai trong những sự kiện nổi bật tuần qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn xét tuyển Đại học và đợt mưa lũ lịch sử lớn nhất gần nửa thế kỷ tại Quảng Ninh gây nhiều thiệt hại là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ 27/7đến 2/8:

Mưa lũ lịch sử lớn nhất tại Quảng Ninh trong gần 50 năm qua
Từ ngày 26/7, Quảng Ninh đã phải hứng chịu đợt mưa lịch sử, lớn nhất trong gần 50 năm qua diễn ra tại khu vực Bắc Bộ. Tổng lượng mưa trung bình cả vùng ven biển Quảng Ninh dao động khoảng 500-800mm, có nơi trên 1.000mm.

Mưa lớn kỷ lục tại khu vực Quảng Ninh làm 17 người chết và 6 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, sập, nhiều diện tích hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở..., ước tính thiệt hại 1.500 tỷ đồng.

Mưa lớn cũng đã mở rộng ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc gây lũ quét, sạt lở đất và cũng đã có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 1Nước lũ từ trên đồi đổ xuống nhà các hộ dân tại phường Hồng Hà (Hạ Long). (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Quảng Ninh: Thiệt hại ban đầu do mưa lũ đã lên tới 1.500 tỷ đồng
Công bố điểm sàn đại học và xét tuyển đại học nguyện vọng 1
Ngày 28/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng. Theo đó, ngưỡng điểm xét tuyển đại học cho tất cả các tổ hợp là 15 điểm.

Ngày 1/8, các trường đại học, cao đẳng bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng một của thí sinh.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng một sẽ kéo dài 20 ngày, từ nay đến hết 20/8.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 2Thí sinh làm hồ sơ dự thi đại học. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

X​m thêm tại đây: Hôm nay, 1/8, các trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển
Thủ tướng Anh David Cameron thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 29 đến 30/7, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Hiện Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2014 đạt gần 4,5 tỷ USD và đầu tư của Anh vào Việt Nam cũng lên tới gần 3,2 tỷ USD.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Anh David Cameron gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Thủ tướng Anh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
Vốn đầu tư nước ngoài giải ngân 7,4 tỷ USD trong bảy tháng
Bảy tháng của năm 2015, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước tính đã giải ngân được 7,4 tỷ USD và tăng 8,8% với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký lại giảm, chỉ đạt 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 7 tháng tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64,6 tỷ USD và chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung bảy tháng, khu vực đầu tư nước ngoài đã xuất siêu 8,02 tỷ USD.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 4Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Vốn đầu tư nước ngoài giải ngân 7,4 tỷ USD trong bảy tháng
Sức cầu chuyển biến tích cực, triển vọng kinh tế cuối năm khả quan
Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 31/7, Bộ trưởng Nguyên Văn Nên cho biết, sức mua trong tháng Bảy đã ​có chuyển biến tích cực trong khi ​chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giữ ở mức thấp, điều này sẽ giúp hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội đề ra từ đầu năm.

Trong 7 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.845,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2014 (loại trừ yếu tố giá tăng 8,3%).

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 5Sức mua đã tăng trở lại trong 6 tháng đầu năm nay. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Xem thêm tại đây: "Sức cầu chuyển biến tích cực, triển vọng kinh tế cuối năm khả quan"
Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang sôi động và thực chất nhất
Thương mại là lĩnh vực đạt nhiều thành công nhất sau 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Trong tương lai, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ đạt được sự toàn diện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt về thương mại-kinh tế.

Đây là những nhận định đưa ra tại hội thảo “20 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nhìn từ góc độ kinh tế” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt-Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 31/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 6Trong 10 năm (2004-2014), hàng dệt may Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng 398%, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm 15%. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang sôi động và thực chất nhất

Hơn 68.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong bảy tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.523 lao động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 7 cũng đã đánh dấu hai sự kiện quan trọng khi lao động Việt Nam được tiếp nhận trở lại tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Đức, mở ra thêm nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với thu nhập hấp dẫn.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 7Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh: Hữu Việt/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Hơn 68.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng

Đưa hơn 3.000 du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô về đất liền an toàn

Ngày 1/8, ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy Cô Tô, Quảng Ninh cho biết vào lúc 16 giờ 30 phút, 136 hành khách cuối cùng bị mắc kẹt do mưa lũ đã lên tàu cao tốc rời đảo Cô Tô an toàn.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Hải quân và tỉnh Quảng Ninh đã điều động tàu hải quân và tàu cao tốc ra đảo Cô Tô để chuyển trên 3.200 khách du lịch mắc kẹt từ đầu tuần do mưa bão vào đất liền an toàn

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 8Những hành khách du lịch đầu tiên tại Cô Tô lên tàu để về đất liền chiều 30/7. (Ảnh: Thu Báu/TTXVN)

Xem thêm tại đây: 136 hành khách mắc kẹt cuối cùng đã rời đảo Cô Tô an toàn

Phát hiện bãi đá cổ Mù Cang Chải khoảng 300-400 năm tuổi
Bảo tàng tỉnh Yên Bái vừa phát hiện bãi đá khắc cổ nằm rải rác ở các xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Lao Chải, Dế Xu Phình…

Các hình khắc trên các tảng đá phần lớn là ruộng bậc thang, chim hạc, ngựa trời, bản đồ thiên văn, âm dương ngũ hành… cùng rất nhiều ký tự.

Theo các chuyên gia bảo tàng, chủ nhân của những hình khắc trên bãi đá cổ ở Mù Cang Chải là tộc người Mông khắc vào thế kỷ 16-17, cách nay khoảng 300-400 năm.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 9(Ảnh minh họa. Phương Hoa/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Phát hiện bãi đá cổ Mù Cang Chải có niên đại khoảng 300-400 năm

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trở lại sau 13 tháng giảm liên tiếp
Du lịch Việt Nam bắt đầu có tín hiệu vui khi số khách quốc tế trong tháng Bảy đạt 593.566 lượt khách, tăng 12,1% so với tháng Sáu và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là tháng đầu tiên số du khách quốc tế đến Việt Nam tăng trở lại sau 13 tháng giảm liên tiếp.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 27/7-2/8 ảnh 10Khách quốc tế tham quan Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trở lại sau 13 tháng giảm liên tiếp

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục