Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4

Bế mạc IPU-132, ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên và việc dừng xuất bản một số tạp chí thuộc Bộ Giao thông-Vận tải là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Bế mạc thành công IPU-132, ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên và việc dừng xuất bản một số tạp chí thuộc Bộ Giao thông-Vận tải là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ 30/3 đến 5/4:

1. Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 thành công tốt đẹp
Sau 5 ngày làm việc (từ 28/3 đến 1/4), Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã kết thúc thành công tốt đẹp tại Hà Nội với Tuyên bố Hà Nội “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”.

Bên cạnh Tuyên bố Hà Nội, tất cả 4 Nghị quyết quan trọng khác về chiến tranh mạng, quản trị nguồn nước, chủ quyền quốc gia, chống Nhà nước Hồi giáo IS và nhóm khủng bố Boko Haram cũng đã được thông qua.

Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội đã ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử ngoại giao nghị viện không chỉ với riêng Việt Nam mà còn đối với cơ chế hợp tác liên nghị viện toàn cầu.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 1Chủ tịch IPU Saber Chowdhury phát biểu tại IPU-132. (Ảnh: TTXVN)

Xem thêm tại đây: IPU-132: Dấu ấn Việt Nam trong sự nghiệp phát triển bền vững

2. Bộ Công Thương lên tiếng trước thông tin trái chiều về dự án bauxite
Bộ Công thương bác bỏ và cho rằng thông tin “nếu sản xuất 660.000 tấn bauxite sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD” là thiếu cơ sở.

Bộ khẳng định việc triển khai thí điểm 2 dự án là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương có tài nguyên khoáng sản, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế-xã hội ở khu vực địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Hiệu quả tổng hợp bước đầu của 2 dự án đã tác động lan tỏa và tích cực đến phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động tại các địa phương.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 2Dây chuyền sản xuất tinh quặng alumin tại nhà máy bauxite-nhôm Lâm Đồng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Bộ Công Thương lên tiếng trước thông tin trái chiều về dự án bauxite

3. Bộ Giao thông-Vận tải: Hoàn trả tiền ODA Nhật Bản là theo đúng thông lệ quốc tế
Trả lời báo chí về việc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) yêu cầu hoàn tiền tư vấn thiết kế đã giải ngân theo gói thầu của Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) tại Dự án đường sắt đô thị số 1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết việc nhà tài trợ Nhật Bản đòi lại tiền khi dự án Đường sắt đô thị Yên Viên-Ngọc Hồi (tuyến số 1) tạm dừng thực hiện là một quy định bắt buộc, theo đúng thông lệ quốc tế. Việt Nam cũng áp dụng như bất kỳ quốc gia nào.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Hoàn trả tiền ODA Nhật Bản là theo đúng thông lệ quốc tế

4. Thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên
Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên từ mẫu máu dây rốn cộng đồng cho bệnh nhân Hoàng Thị Thùy Linh, 28 tuổi, ở Quảng Bình.

Đây là lần đầu tiên ghép điều trị một bệnh ung thư máu - bệnh rất hiểm nghèo, ở người lớn nhưng lấy tế bào gốc từ mẫu dây rốn được lưu trữ trong ngân hàng tế bào gốc cộng đồng.

Kết quả thành công trên cho phép ngành y tế tin tưởng có thể xây dựng được một ngân hàng tế bào máu dây rốn cộng đồng ở Việt Nam bằng máu dây rốn hiến tặng, phục vụ cho bệnh nhân có nhu cầu.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 4Bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Linh sau khi ghép tế bào gốc thành công. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Xem thêm tại đây: Thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên

5.Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3
Ngày 1/4, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2015, thảo luận về Báo cáo tóm tắt đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2015.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đánh giá kinh tế thế giới mặc dù còn nhiều khó khăn, song xu thế chung là tiếp tục phục hồi, tác động tích cực đến phát triển kinh tế Việt Nam.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, các bộ, ngành, địa phương ngay từ đầu năm đã nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương trong triển khai các nghị quyết của Trung ương; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết bằng các chương trình, hành động cụ thể.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Xem thêm tại đây: Thủ tướng chỉ đạo về phối hợp trong điều hành kinh tế vĩ mô

6. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Sáng 31/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong công tác phòng ngừa và đặc biệt là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Ba vụ án ra khỏi diện theo dõi của Ban chỉ đạo chống tham nhũng

7. Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt sai phạm trong tự chủ đại học
Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 5 trường đại học gồm Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Vinh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, việc kiểm tra, giám sát hạn chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dẫn đến những khuyết điểm, sai phạm 5 trường đại học trên các lĩnh vực như nhân sự, chuyên môn, tài chính… không được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 7(Ảnh minh họa/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt sai phạm trong tự chủ đại học

8. Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội
Liên quan đến việc "thảm sát" cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có Công văn yêu cầu thành phố Hà Nội khẩn trương thanh tra, làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 8Cây bị chặt hạ trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Xem thêm tại đây: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội

9. Dừng xuất bản một số báo, tạp chí thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý đối với các cơ quan báo chí, phát triển hệ thống báo chí theo hướng chất lượng, hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng đề án sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc bộ.

Theo đó, Báo Đường sắt và các tạp chí Đường bộ Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm dừng xuất bản từ 1/4.

Đối với Tạp chí Công nghiệp Tàu thủy, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy chủ trì, thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển giao Tạp chí về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo đề nghị của Hội.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 9Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Baogiaothong.vn)

Xem thêm tại đây: "Số phận" báo, tạp chí thuộc Bộ Giao thông Vận tải được quyết định

10. Băn khoăn quanh việc chuyển nhượng quyền khai thác một số sân bay
Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền khai thác một số sân bay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định, sẽ làm thí điểm đối với từng sân bay, không chuyển nhượng đồng loạt.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, việc nhượng quyền khai thác phải đúng theo tinh thần của Hiến pháp và các Luật, Nghị định hiện hành, tuyệt đối không chuyển giao vai trò quản lý Nhà nước cho tư nhân như quản lý bay, quản lý vùng trời; chỉ nhượng quyền cung cấp dịch vụ những lĩnh vực mà không cần nắm giữ.

Những hạng mục kết cấu hạ tầng kết hợp quân sự, dân dụng, có vai trò an ninh quốc phòng hoặc nằm trong thế trận phòng thủ an ninh quốc phòng thì tuyệt đối không chuyển nhượng.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 30/3-5/4 ảnh 10Nhà ga T2 hiện đại nhất Việt Nam ở sân bay Nội Bài. (Ảnh: Minh Sơn–Hoàng Long/Vietnam+)

Xem thêm tại đây: Bộ GTVT: Chỉ thí điểm bán sân bay cho nhà đầu tư trong nước

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục