"Những sự thay đổi đã gây ảnh hưởng lớn đến tuyển Pháp"

HLV Deschamps thừa nhận rằng quyết định thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát là nguyên nhân khiến "Les Bleus" thi đấu không tốt trước Ecuador.
"Những sự thay đổi đã gây ảnh hưởng lớn đến tuyển Pháp" ảnh 1Pháp có nhiều thay đổi ở trận gặp Ecuador. (Nguồn: Getty Images)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps thừa nhận rằng quyết định thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát là nguyên nhân khiến "Les Bleus" thi đấu không tốt và chỉ hòa 0-0 trước tuyển Ecuador.

Phát biểu sau cuộc chạm trán với đội bóng đến từ Nam Mỹ ở sân vận động Maracana (thành phố Rio de Jainero), huấn luyện viên Deschamps nói: "Những sự thay đổi đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng gắn kết của các cầu thủ ở trên sân. Dù sao đội tuyển Pháp cũng kết thúc bảng E với ngôi đầu."

Ở trận này, đội tuyển Pháp đã có 6 sự thay đổi so với trận đại thắng 5-2 trước Thụy Sĩ, trong đó có cầu thủ Morgan Schneiderlin lần đầu tiên ra sân trong một trận đấu quốc tế chính thức thay cho Yohan Cabaye không thể thi đấu vì chấn thương. Ngay cả khi đội trưởng bên phía Ecuador nhận thẻ đỏ, Pháp cũng không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng.

Huấn luyện viên Deschamps giải thích: "Tôi có thể sử dụng một đội hình duy nhất chung cho các trận đấu nhưng điều đó sẽ là vô nghĩa với những cầu thủ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi tin rằng cần phải tìm kiếm một sự cân bằng giữa đội hình chính thức và nhóm các cầu thủ dự bị để đảm bảo rằng các cầu thủ dự bị sẽ phát huy hiệu quả mỗi khi được tung vào sân."

Vị huấn luyện viên này cũng thừa nhận "Gà trống Golois" không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Tấm thẻ đỏ dành cho Valencia từ đầu hiệp 2 đã giúp cho đội bóng áo lam có nhiều khoảng trống hơn, nhưng các cầu thủ lại bế tắc trong các tình huống dứt điểm cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục