"Những tay súng bắn rơi trực thăng Mỹ vẫn sống"

Lực lượng Taliban bác bỏ thông tin các tay súng bắn rơi trực thăng của Mỹ tại Afghanistan làm 38 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, đã bị tiêu diệt.
Lực lượng Taliban ngày 11/8 đã bác bỏ thông tin nói rằng các tay súng bắn rơi trực thăng quân sự của Mỹ tại Afghanistan làm 38 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, đã bị tiêu diệt.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tướng John Allen, Tư lệnh Lực lượng an ninh Mỹ tại Afghanistan, nói rằng các phiến quân Taliban bắn rơi chiếc trực thăng của Mỹ đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích.

Hãng AFP dẫn lời phát ngôn viên của Taliban, ông Zabiullah Mujahid khẳng định:"Thông tin đó là không đúng sự thật. Sau khi xem tuyên bố của kẻ thù, chúng tôi đã liên lạc với tay súng bắn rơi chiếc trực thăng đó và anh ta không chết. Anh ta đang bận tiến hành các hoạt động thánh chiến."

Tuy nhiên, ông Mujahid xác nhận bốn tay súng của Taliban đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ song trong số đó không có các tay súng bắn rơi trực thăng Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục