“Những thế giới cuộc sống”: Đa dạng sắc màu Đức

20 bức ảnh giới thiệu những khoảnh khắc cuộc sống ở mọi miền nước Đức đang được giới thiệu trong triển lãm “Những thế giới cuộc sống.”
Khoảng 20 bức ảnh khổ lớn giới thiệu những khoảnh khắc cuộc sống ở khắp mọi miền nước Đức đang được giới thiệu trong triển lãm “Những thế giới cuộc sống” tại Đại sứ quán Đức ở Việt Nam (29 Trần Phú, Hà Nội).

Đặc biệt, những bức ảnh này được treo trên tường rào bao quanh khu vực Đại sứ quán trên phố Trần Phú.

Triển lãm giới thiệu mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đức và Việt Nam thông qua bức ảnh chụp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Angela Merkel vào năm 2011.

Không chỉ có vậy, “Những thế giới cuộc sống” còn khắc họa những khoảnh khắc, không gian khác nhau của đất nước, con người và văn hóa Đức trên nhiều lĩnh vực lịch sử, lễ hội, du lịch, thể thao, âm nhạc, ẩm thực…

Công chúng có thể chiêm ngưỡng chân dung hai tiểu thuyết gia nổi tiếng Johann Wolfgang von Goethe và Friedrich Schiller qua bức ảnh chụp tượng đài hai nhân vật này ở trước Nhà hát kịch Quốc gia Đức.

Bên cạnh đó, khán giả cũng có cơ hội cảm nhận nhịp sống ở thành phố cổ Erfurt-thủ phủ bang Thüringen qua bức ảnh ghi lại không khí một buổi chiều chủ nhật trong một quán càphê. Thành phố Erfurt đã trải qua cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng hầu như vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc cổ với nhiều ngôi nhà trên 350 tuổi.

Nhịp sống đương đại ở Đức còn được giới thiệu tới công chúng Hà Nội thông qua những tác phẩm như: Bức ảnh chụp một bé nam trong trang phục quần da truyền thống đang ngồi trên vai cha, dạo quanh lễ hội bia Oktoberfest 2013; hay bức hình chụp khung cảnh mùa thu ở Berlin với hình ảnh của lâu đài Bellevue…

“Qua triển lãm này, bức tường rào của Đại sứ quán Đức đã trở thành một cửa sổ mở ra một thế giới khác, thể hiện những khía cạnh khác nhau của một xã hội đa dạng nằm giữa châu Âu. Từ đó, giúp công chúng có dịp so sánh, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong nhịp sống đương đại giữa Đức và Việt Nam,” bà Jutta Frasch, Đại sứ Đức tại Việt Nam chia sẻ.

Triển lãm ảnh “Những thế giới cuộc sống” được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày thống nhất nước Đức, 3/10. Ngày này, Cộng hòa Liên bang Đức kỷ niệm bức tường Berlin chia cắt Đông Đức và Tây Đức bị sụp đổ năm 1989 và châu Âu tái hòa nhập với nhau sau nhiều thập niên bị chia cắt./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục