Những tín hiệu lạc quan

Những tín hiệu lạc quan về Vòng đàm phán Doha

Các nhà ngoại giao dự Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại cho biết có dấu hiệu cho thấy WTO có thể khai thông bế tắc ngoại giao.
Các nhà ngoại giao tham gia Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể khai thông bế tắc ngoại giao nổi lên từ năm ngoái từng làm chệch hướng tiến trình này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Đại hội đồng WTO, Đại sứ Mỹ Michael Punke ngày 3/10 cho rằng so với cách đây một năm, hầu hết các nhà đàm phán đều tích cực hơn trong việc phát hiện những lĩnh vực có thể đạt đồng thuận.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là tìm ra những lĩnh vực này mà không gây phản ứng tiêu cực như hồi cuối năm ngoái, khi nhiều nước thành viên khẳng định 10 năm đàm phán về tự do hóa toàn cầu "đã bế tắc, nếu không nói là thất bại."

Trong báo cáo gửi các nước thành viên, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy khẳng định sau khi không đạt tiến bộ nào trong nửa đầu năm, Vòng đàm phán Doha nay đã có dấu hiệu tạo đà tiến triển.

Ông kêu gọi các nhà đàm phán tận dụng mọi cơ hội, dù là nhỏ, để đạt tiến bộ chắc chắn trong chương trình nghị sự đàm phán, đồng thời nhấn mạnh mọi bước đi nhỏ lúc này là yếu tố đảm bảo khả năng hoạch định chính sách của WTO trong tương lai.

Tuy nhiên, ông thừa nhận không kỳ vọng rằng bế tắc hiện nay đã thay đổi về thực chất hoặc vòng đàm phán sẽ đạt đồng thuận toàn diện.

Theo các nhà quan sát, nhiều nước thành viên WTO tin tưởng hiện tại, mục tiêu dễ đạt được nhất trong Vòng đàm phán Doha là giảm thiểu tệ quan liêu và đơn giản hóa các thủ tục thuế quan.

Tuy nhiên, một số nước đang phát triển không muốn chỉ thúc đẩy việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại mà không có sự điều chỉnh trong các lĩnh vực khác cho cân bằng, chẳng hạn như lĩnh vực nông nghiệp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục