Những toan tính của HLV Carlo Ancelotti với Robben và Ribéry

Mặc dù đã bước s​ang tuổi 33, song cả Arjen Robben và Franck Ribéry vẫn là những nhân tố quan trọng không thể thiếu trong đội hình Bayern dưới thời Carlo Ancelotti.
Những toan tính của HLV Carlo Ancelotti với Robben và Ribéry ảnh 1Ancelotti đặt niềm tin vào cặp tiền vệ 66 tuổi Robery. (Nguồn: Bild)

Mặc dù đã bước s​ang tuổi 33, song cả Arjen Robben và Franck Ribéry vẫn là những nhân tố quan trọng không thể thiếu trong đội hình Bayern dưới thời Carlo Ancelotti.

Ancelotti hiểu, để có thể định đoạn kế cục những trận đấu lớn, ông cần cặp tiền vệ cánh với những khả năng đặc biệt nhưng cũng rất hay chấn thương này.

Sự thiếu vắng của họ trong đội hình Bayern hiện nay là chưa thể bù đắp nổi- những thay thế mà Bayern mang về mong có thể một ngày nào đó có thể thay thế họ như Coman hay Costa vẫn là câu chuyện của tương lai.

Cũng không khó hiểu khi Ancelotti rất thận trọng ở mỗi lần sử dụng họ bởi ông biết rất rõ tình trạng của Bayern 3 năm gần đây dưới thời Pep Guardiola. Vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải (từ tháng 3 đến tháng 5) Bayern không bao giờ có sự phục vụ của cặp tiền vệ này.

Mùa xuân 2014: Ribéry chấn thương, không thể ra sân 92 ngày (tụ máu cơ mông, đau lưng).

Mùa xuân 2015: Robben chấn thương và phải nghỉ thi đấu 102 ngày (đau giây thần kinh cột sống, chấn thương cơ bụng, căng cơ bắp chân trái).

Mùa xuân 2016: Robben tiếp tục không thể ra sân 84 ngày (chấn thương kheo chân).

Những toan tính của HLV Carlo Ancelotti với Robben và Ribéry ảnh 2Ancelotti để dành sức cho những ngôi sao của mình trong những trận đấu lớn. (Nguồn: AP)

Năm nay, bằng mọi giá Bayern và Ancelotti muốn họ khỏe mạnh, cố tránh cho họ gặp những chấn thương không cần thiết. Ancelotti dường như đã có một kế hoạch luyện tập riêng cho cả hai người, không để họ quá sức kể cả khi Bayern thi đấu thiếu sáng tạo và thuyết phục.

Sau 3 tuần chấn thương, Ribery đã trở lại tập luyện bình thường cùng đội bóng, nhưng tiền vệ người Pháp này vẫn đang phải tập riêng.

Thời gian gần đây, Ancelotti cũng thường xuyên để Robben tập những bài riêng, mặc dù anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Chia sẻ với báo giới, Ancelotti cho hay: "Robbéry không còn cần ai dậy họ đá thế nào, quan trọng là họ tập bao nhiêu là đủ."

"Bao nhiêu là đủ," để Ancelotti có thể tung họ vào những trận đấu lớn trong thể trạng tốt nhất mang lại chiến thắng cho Bayern?

Những toan tính của HLV Carlo Ancelotti với Robben và Ribéry ảnh 3Một Robben khỏe mạnh có thể sẽ là yếu tố thay đổi cục diện trận đấu. (Nguồn: Bild)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục