"Những trái tim không tật nguyền" giúp người mù

Ngày 17/4 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình "Những trái tim không tật nguyền" do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Công ty Đất Việt tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội.

Ngày 17/4 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình "Những trái tim không tật nguyền" do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Công ty Đất Việt tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Đào Soát cho biết, chương trình "Những trái tim không tật nguyền" không chỉ nhìn lại quá trình hoạt động suốt 40 năm qua của Hội mà còn là dịp kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân có lòng hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ cho Quỹ Khuyến học và tạo việc làm cho người mù. Chương trình cũng nhằm mục đích thể hiện sự quan tâm tới những hội viên và trẻ em mù khát khao được tới trường và chưa có việc làm.

Được thành lập từ ngày 17/4/1969, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trung ương Hội Người mù Việt Nam ngày càng trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp cho hàng ngàn hội viên và người mù thêm tự tin trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, Trung ương Hội đã thành lập được 43 tổ chức Hội tại 43 tỉnh, thành trên toàn quốc với trên 60.000 hội viên. Nhiều năm qua, Hội đã vinh dự đón nhận nhiều Huân chương cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 Ngày thành lập Hội, Trung tâm Đào tạo cán bộ-Phục hồi chức năng (thuộc Trung ương Hội) vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3. Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục