Những viên sạn trong "cỗ máy Bayern Munich" thời Carlo Ancelotti

Cổ động viên của Bayern có lý do để lo ngại khi trận Der Klassiker đang đến gần, cho dù sau 10 vòng đấu, Bayern vẫn đang nắm ngôi đầu Bundesliga với 24 điểm...
Những viên sạn trong "cỗ máy Bayern Munich" thời Carlo Ancelotti ảnh 1Ancelotti còn quá nhiều việc phải làm với Bayern. (Nguồn: Bild)

Sau 10 vòng đấu, Bayern vẫn đang nắm ngôi đầu Bundesliga với 24 điểm, nhưng họ cũng chỉ xếp trên RB Leipzig nhờ vào hiệu số bàn thắng bại (18 so với 13).

Và dĩ nhiên, điều này khiến các cổ động viên của họ khó mà có thể an tâm trước khi bước vào trận Der Klassiker vào cuối tuần này. Những gì mà Bayern thể hiện, đặc biệt là trong ba trận hòa trước những đội bóng "chiếu dưới" khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

Thậm chí, không ít người cho rằng sức mạnh vốn có của Hùm xám trong những năm qua đã mất.

Vậy, đâu là nguyên nhân khiến Bayern lại "kém cỏi" như vậy dưới thời Carlo Ancelotti?

Khó khăn khi gặp đối thủ chơi pressing

Những mùa giải gần đây, Bayern luôn là đội nắm thế chủ động và chơi pressing. Nhưng mùa này, họ đang đánh mất đi điều đó dưới thời Carlo Ancelotti.

Bayern đã thua toàn diện trước một Atletico Madrid chơi áp sát và mạnh mẽ ở sân chơi Champions League, để rồi may mắn rời sân với trận thua tối thiểu không 0-1.

Còn ở giải quốc nội, Bayern đã để hòa ba trận trước những đối thủ mà đã từ lâu không được xếp "chung mâm" với Hùm xám, đó là Cologne, Frankfurt và mới nhất là Hoffenheim.


Thậm chí sau trận hòa ở vòng 10, huấn luyện viên Julian Nagelsmann của Hoffenheim còn mạnh miệng cho biết: "Nếu chúng tôi chỉ bảo vệ khung thành bằng mọi giá thì Bayern vẫn cứ bằng cách nào đó vẫn ghi được bàn và giành chiến thắng, thay vì thế chúng tôi gây sức ép cao hơn và giành lại bóng bằng mọi giá, không để cho Bayern giữ bóng quá lâu."

Nagelsmann đã đúng, dù cho Bayern đã kiểm soát nhiều bóng hơn trong hiệp 2, nhưng khoảng thời gian đó chỉ là 67% - thấp hơn rất nhiều so với con số 80% mà Bayern có được dưới thời Pep Guardiola.

Những viên sạn trong "cỗ máy Bayern Munich" thời Carlo Ancelotti ảnh 2Bayern găp khó trước đội bóng chơi áp sát và sức mạnh.

Thiếu đi sự thèm khát chiến thắng

Pep Guardiola đến Allianz Arena tiếp quản Bayern trong hoàn cảnh người tiền nhiệm của ông để lại "thành tích" quá vĩ đại với "cú ăn ba" lịch sử, nhưng Hùm xám vẫn chưa thỏa "cơn khát danh hiệu."

Điều đó có công rất lớn của giám đốc thể thao Mathias Sammer. Ông chính là cầu nối giữa huấn luyện viên-ban lãnh đạo-các cầu thủ của Bayren, tạo động lực giúp đội bóng luôn thi đấu đầy khát khao chiến thắng.

Tuy nhiên, Sammer đã bất ngờ quyết định chia tay ở mùa Hè vừa qua, và cho đến bây giờ vị trí đó tại Bayern vẫn còn bỏ trống. Bayern rõ ràng đang cần một giám đốc Thể thao mới hơn bao giờ hết.

Carlo Ancelotti, một vị huấn luyện viên khá trầm tính và luôn muốn có không khí "yên bình" trong đội bóng bằng việc đối xử khá hòa nhã với học trò. Nhưng, các cầu thủ của ông thì dường như không thích sự ôn hòa như vậy...

Khi Ancelotti đặt chân đến Bayern, ban lãnh đạo muốn có một sự nối tiếp nhẹ nhàng. Bản thân Carlo cũng tuyên bố rằng "Tôi không làm một cuộc cách mạng," và điều đó được lý giải bằng việc vì sao Bayern chỉ có đúng hai tân binh ở mùa này là Mats Hummels và Sanches.

Hummels đã thích nghi rất nhanh và đáp ứng được những yêu cầu mà Bayern đề ra, nhưng "cậu bé vàng" Sanches vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng dành cho mình.

Với những gì đã và đang diễn ra, Bayern và cả huấn luyện viên Carlo Ancelotti liệu có nên bổ sung những gương mặt mới để tạo nên sự cạnh tranh cũng như khiến đội bóng trở nên khát khao hơn hay không?

Điểm yếu của tiền vệ phòng ngự

Trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà Anceloti áp dụng, vị trí tiền vệ phòng ngự có vai trò vô cùng quan trọng - điều tiết nhịp độ trận đấu, cũng như đánh chặn kịp thời khi đồng đội mất bóng để giảm sức ép lên hàng phòng ngự.

Sanches là người được kỳ vọng đảm nhận vị trí này khi được đưa về Allianz Arena, nhưng giờ đây trách nhiệm chính vẫn trông chờ vào Vidal/Alonso.

Những viên sạn trong "cỗ máy Bayern Munich" thời Carlo Ancelotti ảnh 3Cặp tiền vệ Vidal/Alonso không tạo ra được sự an toàn cho hàng thủ Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, Vidal lại không có được phong độ ổn định ở mùa này. Anh chính là người bỏ vị trí dẫn đến bàn thua trong trận hòa Hoffenheim.

Trong khi đó, ở tuổi 35, Xabi Alonso tỏ ra chậm chạp trong việc triển khai tấn công, còn gần như không có cơ hội trong những pha đánh chặn.

Nhìn chung, cặp tiền vệ Vidal/Alonso không tạo ra được sự an toàn cho hàng thủ Bayern, cũng như không đủ gây nguy hiểm cho đối phương. Ancelotti vẫn còn trong tay Matinez/Kimmich, nhưng có lẽ vì một lý do nào đó mà ông ta chưa muốn sử dụng?

May mắn đã rời xa Bayern

Thường thì kể cả khi đá không mấy thuyết phục, Bayern vẫn thắng sát nút vì họ có một chút gì đó may mắn. Nhưng hiện tại, Bayern lại đang thiếu chính cái đó.

Khi nói về điều này, Ancelotti cho biết: "Bóng đá là như vậy, nhiều khi bạn thiếu đi một chút may mắn mà bạn cần. Chúng tôi phải chấp nhận thôi."

Chuyện gì đang xảy ra với Müller?

Thomas Müller - "người đánh hơi khoảng trống" với những bàn thắng quan trong cho Bayern những năm qua giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Ngôi sao này đang trải qua quãng thời gian vô cùng tệ hại - sau 10 trận đấu, tung ra 20 lần dứt điểm, 3 lần đá trúng khung gỗ - nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào!

Những viên sạn trong "cỗ máy Bayern Munich" thời Carlo Ancelotti ảnh 4Hình ảnh chưa bao giờ có ở mùa bóng này của Bayern. (Nguồn: Ảnh FCB)

Quá phụ thuộc vào Lewandowski và Robben

Müller không ghi bàn, Bayern gần như phụ thuộc vào Robben (3 bàn) và Lewandowski (7) trên hàng công. Bayern mất đi sự biến ảo và đa dạng khi tấn công, với đối phương - tiền đạo Bayern trở nên dễ đối phó hơn bao giờ hết.

Carlo Ancelotti là một huấn luyện viên từng trải, tinh quái và nhiều kinh nghiệm. Ông ta chắc chắn đã nhìn ra những hạn chế này ở đội bóng của mình.

Nhưng Carlo sẽ khắc phục thế nào, nhất là trong trận gặp Dortmund -  trận "Klassiker" của nước Đức mà người hâm mộ đang nóng lòng mong đợi trong bối cảnh, phía đối phương chân sút lợi hại Aubameyang đang có hiệu suất ghi bàn đáng ngại, cùng với sự trở lại của Marco Reus và phong độ đi lên của Julian_Weigl, Julian Weigl...?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục