NIC xác nhận trang web của Bộ Quốc phòng Ấn Độ không bị tấn công

Trên trang mạng xã hội Twitter, Trung tâm tin học quốc gia Ấn Độ (NIC) ngày 6/4 đã nói rõ trang web chính thức của Bộ Quốc phòng nước này không bị tấn công.
NIC xác nhận trang web của Bộ Quốc phòng Ấn Độ không bị tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mashable)

Hãng ANI News đưa tin Trung tâm tin học quốc gia Ấn Độ (NIC) ngày 6/4 đã nói rõ trang web chính thức của Bộ Quốc phòng nước này không bị tấn công.

Trên trang mạng xã hội Twitter, NIC ra một dòng thông báo rằng trang web này bị đóng từ lúc 14 giờ 30 phút do một số vấn đề về kỹ thuật.

Trước đó cùng ngày, trang web chính thức của bộ trên dường như bị tấn công, làm dấy lên nghi ngờ về hệ thống an ninh của Ấn Độ. Khi truy cập vào trang web này, người ta chỉ thấy hiện lên một dòng tin nhắn "báo lỗi" và yêu cầu người truy cập "truy cập lại sau" cùng với những ký tự chữ Trung Quốc ở trang chủ.

[Trang web của Bộ Quốc phòng Ấn Độ bị tin tặc tấn công]

Rõ ràng, tấn công mạng không còn là một chiến lược mới và các quan chức chính phủ là mục tiêu hàng đầu của những kẻ tấn công.

Phát biểu trước quốc hội, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho hay năm 2016, có tổng cộng 199 trang web chính phủ bị tấn công ở nước này.

Trên thực tế, hơn 700 trang web nằm dưới sự điều hành của Chính phủ Ấn Độ đã bị tấn công trong giai đoạn từ năm 2013-2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục