Nicaragua kêu gọi Mỹ giải cứu 5.000 người Cuba kẹt ở biên giới

Chính phủ Nicaragua đã đề nghị Mỹ dùng máy bay đưa hàng nghìn người di cư Cuba đang bị mắc kẹt nhiều tuần qua ở biên giới giữa nước này và Costa Rica.
Nicaragua kêu gọi Mỹ giải cứu 5.000 người Cuba kẹt ở biên giới ảnh 1Lực lượng chức năng Mỹ tiếp cận một thuyền chở người di cư Cuba hồi năm 2014. (Nguồn: AP)

Ngày 18/12, Chính phủ Nicaragua đã đề nghị Mỹ dùng máy bay đưa hàng nghìn người di cư Cuba đang bị mắc kẹt nhiều tuần qua ở biên giới giữa nước này và Costa Rica.

Phát biểu tại một hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Trung Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nicaragua Dennis Moncada tuyên bố Mỹ có đầy đủ “khả năng cũng như tiềm lực về tài chính và kỹ thuật” để đưa những người Cuba trên tới thẳng lãnh thổ Mỹ.

Nicaragua đã từ chối cho phép những người Cuba bị mắc kẹt tại Costa Rica trên đường tới Mỹ được qua lãnh thổ nước này.

Ước tính có khoảng 5.000 người Cuba đang vạ vật tại khu vực biên giới giữa Costa Rica và Nicaragua.

Chính phủ Costa Rica đã tìm cách thuyết phục các nước láng giềng là Belize và Guatemala cho phép số người Cuba nói trên được quá cảnh để tới Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục