Nicaragua-Honduras bàn chống tội phạm có tổ chức

Tổng thống Nicaragua và Honduras đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến phòng chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.
Ngày 23/2, tại thủ đô Managua của Nicaragua, Tổng thống nước chủ nhà Daniel Ortega và người đồng cấp Honduras Porfirio Lobo đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến phòng và chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy, đồng thời xóa bỏ mọi rào cản đe dọa quá trình trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn Thông cáo chung sau cuộc hội đàm cấp cao Nicaragua-Honduras cho biết hai bên cam kết tiến hành trao đổi kinh nghiệm về giáo dục mầm non, an ninh lương thực, bảo vệ các dịch vụ cơ bản cho nhân dân vùng biên giới chung và thành lập ủy ban đặc biệt chuyên về phát triển con người nhằm góp phần giảm đói nghèo tại hai nước.

Các Tổng thống Nicaragua và Honduras đồng ý đẩy nhanh việc thành lập Ủy ban hỗn hợp nhằm khởi động lại các hoạt động và cơ chế tham vấn và quyết tâm biến vùng vịnh Fonseca thành khu vực hòa bình, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường vì lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, hai lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm về các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh khu vực, việc phòng và chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức, thương mại quốc tế và khu vực, hàng rào thuế quan và các chương trình xã hội, đồng thời ký nhiều hiệp định hợp tác liên quan đến những lĩnh vực trên trước sự chứng kiến của đại diện nhiều tổ chức dân sự và quần chúng.

Chuyến thăm chớp nhoáng tới Nicaragua của Tổng thống Lobo nằm trong kế hoạch của chính phủ nước này tăng cường hội nhập khu vực trên cương vị Chủ tịch luân phiên của Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA), một hệ thống được thành lập năm 1991 và đi vào hoạt động từ năm 1993 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục