"Niềm hy vọng vàng" điền kinh Việt Nam bỏ cuộc vì chấn thương

Nguyễn Văn Huệ, một trong những "niềm hy vọng Vàng" của đội tuyển điền kinh Việt Nam - đã buộc phải kết thúc sớm các cuộc tranh tài tại SEA Games 29, do bị chấn thương nặng ngay trong ngày ra quân.
"Niềm hy vọng vàng" điền kinh Việt Nam bỏ cuộc vì chấn thương ảnh 1Nguyễn Văn Huệ không thể bảo vệ được tấm HCV vì chấn thương. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Vận động viên Nguyễn Văn Huệ, một trong những "niềm hy vọng Vàng" của đội tuyển điền kinh Việt Nam, đã buộc phải kết thúc sớm các cuộc tranh tài tại SEA Games 29, do bị chấn thương nặng ngay trong ngày ra quân.

Trong phần thi nội dung 10 môn phối hợp chiều nay (22/8), Nguyễn Văn Huệ đã phải bỏ cuộc giữa chừng và rời sân đấu bằng xe lăn.

[Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thua sốc ở nội dung 50m súng ngắn hơi]

Đây là một thông tin không vui cho đoàn Thể thao Việt Nam khi Nguyễn Văn Huệ hiện là đương kim vô địch ở nội dung 10 môn phối hợp của SEA Games và đang ở phong độ thi đấu rất tốt để có thể bảo vệ danh hiệu vô địch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục