Niềm tin doanh nghiệp Nhật Bản “trở lại” sau quyết định tăng thuế

Những doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực dự kiến sẽ tăng chi đầu tư khoảng 9,3% trong tài khóa 2015, tính đến tháng 3/2016.
Niềm tin doanh nghiệp Nhật Bản “trở lại” sau quyết định tăng thuế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) ngày 1/7 công bố kế quả điều tra Tankan cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản cải thiện trong tháng 6/2015 so với 3 tháng trước.

Đây là bước chuyển biến tích cực lần đầu tiên trong 3 quý kể từ khi Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8% vào tháng 4/2014. Điều này phản ánh thái độ lạc quan của doanh nghiệp nhờ tác động tích cực của đồng yên yếu.

Chỉ số khuyếch tán (DI) đối với các công ty lớn như các hãng xe hơi và điện tử tăng 3 điểm so với cuộc điều tra trước đó hồi tháng 3/2015 lên mức +15 và cao hơn so với dự báo trung bình là +12 trong cuộc điều tra của Kyodo đối với các nhà kinh tế học.

Chỉ số của các doanh nghiệp phi sản xuất bao gồm các hãng bán lẻ và xây dựng tăng lên +23 so với +19, cho thấy sự phục hồi về nhu cầu tiêu dùng phần nào nhờ số lượng du khách đến Nhật Bản gia tăng.

Chỉ số khuyếch tán là tỷ lệ % các công ty có báo cáo tình hình kinh doanh khả quan trừ đi tỷ lệ các báo cáo ảm đạm.

Những doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực dự kiến sẽ tăng chi đầu tư khoảng 9,3% trong tài khoá 2015, tính đến tháng 3/2016, tăng mạnh so với mức giảm 1,2% theo điều tra hồi tháng 3/2015.

Bất chấp thông tin về niềm tin doanh nghiệp, giá chứng khoán Tokyo vẫn không có nhiều biến động trong phiên giao dịch sáng 1/7 trong bối cảnh lo ngại vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản thời hạn 10 năm đã tăng trong sáng 1/7 khi giới đầu tư bán nợ rủi ro thấp sau khi BOJ công bố kết quả điều tra Tankan vào sáng cùng ngày, cho thấy sự cải thiện về niềm tin kinh doanh của các công ty lớn.

Lãi suất số 339, thước đo chính của lãi suất dài hạn, công bố mức 0,4%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 0,475%, tăng 0,025% so với phiên cuối ngày 30/6. Việc bán ra trái phiếu này cũng chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu sụt giảm về trái phiếu qua đêm của Ngân khố Mỹ.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Tokyo không thay đổi gì trong 15 phút đầu tiên với mức 20.236,14, tăng 0,41 điểm so với ngày 30/6. Chỉ số Topix của tất cả các mã Khu vực 1 trên Sàn giao dịch Tokyo giảm 1,73 điểm, tương đương 0,11%, giữ ở mức 1.628,67 yen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục