Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã phục hồi trong tháng 12 năm 2014

Niềm tin tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phục hồi trong tháng 12/2014 sau khi sụt giảm trong tháng 11 trước đó, tuy nhiên, người Mỹ vẫn còn khá hoài nghi về triển vọng năm 2015.
Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã phục hồi trong tháng 12 năm 2014 ảnh 1Người dân Mỹ mua sắm tại cửa hàng thời trang ở Miami, bang Florida ngày 23/12.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu vừa công bố của Conference Board (Mỹ), niềm tin tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phục hồi trong tháng 12/2014 sau khi sụt giảm trong tháng 11 trước đó.

Tuy nhiên, người Mỹ vẫn còn khá hoài nghi về triển vọng của năm 2015.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 12/2014 của Mỹ đã tăng khá mạnh, lên mức 92,6 (điểm) so với mức 77,5 của cùng kỳ năm trước và 88,7 của tháng 11 năm nay, song vẫn thấp hơn mức 94,5 của tháng Mười - cũng là mức cao nhất trong năm 2014 này.

Tuy nhiên, niềm tin vào triển vọng tiêu dùng nửa đầu năm 2015 tới lại khá thấp, giảm xuống mức 88,5, với các kế hoạch chi tiêu khá thấp, nhất là với việc mua sắm lớn như nhà cửa và xe hơi.

Tương tự, với thị trường việc làm, chỉ có 17% những người được hỏi cho rằng tình hình là "khả quan", gần bằng với tỷ lệ những người kỳ vọng là sẽ được tăng lương.

Trên thị trường nhà đất, chỉ số Standard & Poor's/Case-Shiller (thước đo giá nhà tại 20 thành phố lớn) vẫn tăng trong tháng 10/2014, ghi nhận đà tăng sang tháng thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, mức độ tăng đã chậm hơn các tháng trước và chỉ tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10/2012.

Mức tăng này khá khiêm tốn so với mức tăng hai con số trong hầu như suốt năm 2013.

Giá nhà tại Mỹ bắt đầu tăng khi thị trường phục hồi từ mức đáy trong năm 2011. Tuy vậy, giá nhà đã tăng nhanh hơn mức tăng lương khiến nhiều khách hàng tiềm năng không có khả năng mua được nhà, kéo theo nhịp độ tăng về doanh số và giá nhà chậm lại trong năm nay. Thời gian gần đây, lãi suất vay cầm cố giảm đã giúp thị trường nhà đất Mỹ "ấm" hơn.

Theo dự báo của S&P Dow Jones Indices, giá nhà tại Mỹ vẫn duy trì được đà tăng vững trong năm 2014 và tạo đà tăng tốc trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục