Niger ban bố tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Nigeria

Chính phủ Niger ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày tại vùng Diffa dọc biên giới với Nigeria, nơi đang liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Niger ban bố tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Nigeria ảnh 1Phiến quân Boko Haram. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Niger ngày 10/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày tại vùng Diffa dọc biên giới với Nigeria, nơi liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong những ngày gần đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Niger đã cảnh báo về tình hình tại Diffa và cho biết người dân địa phương đang rời bỏ nhà cửa do lo ngại bạo lực leo thang.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ tăng quyền hạn cho các lực lượng an ninh, trong đó có quyền tiến hành các vụ lục soát.

Các hoạt động nổi dậy của nhóm Boko Haram vốn tập trung hoạt động ở khu vực Đông Bắc Nigeria trong suốt 6 năm qua hầu như không ảnh hưởng đến nước láng giềng Niger.

Tuy nhiên, tuần qua, nhóm cực đoan này liên tiếp tấn công sang Niger, trong đó có vụ tấn công liều chết do một nữ thánh chiến thực hiện hôm 9/2, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Niger cùng ngày bỏ phiếu thông qua việc điều quân đội sang Nigeria tham gia cuộc chiến của khu vực chống Boko Haram.

Cuối tuần trước, Nigeria và các nước láng giềng - gồm Chad, Niger, Cameroon và Benin - đã nhất trí thành lập lực lượng chống Boko Haram gồm 8.700 binh sỹ và dân phòng dưới sự chỉ đạo của Liên minh châu Phi (AU).

Khoảng 125.000 người đã sơ tán từ Nigeria sang khu vực Đông Nam Niger để tránh bạo lực. Cơ quan lương thực Liên hợp quốc (WFP) bày tỏ lo ngại về điều kiện sống khó khăn của người tị nạn tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục