Niger trao con trai của cố lãnh đạo Gaddafi cho Libya

Chính quyền Tripoli cho biết Niger đã trao con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi cho nhà chức trách Libya.

Ngày 6/3, chính quyền Tripoli cho biết Niger đã trao con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi cho nhà chức trách Libya, trong lúc các dân quân thân chính phủ công bố những hình ảnh anh này trong khi bị giam giữ.

Chính phủ nói Saadi Gaddafi, người đã chạy qua sa mạc Sahara tới Niger trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy năm 2011, hiện đang nằm trong tay phía Libya và chính quyền sẽ công bố thêm nhiều chi tiết trong thời gian tới.

Trong cuộc nổi dậy đó, phiến quân đã bắt và giết Đại tá Gaddafi, chấm dứt 4 thập kỷ cầm quyền của ông này.

Lữ đoàn Cách mạng Tripoli, lực lượng dân quân gồm các phiến quân trước đây, đã công bố trên Facebook các bức ảnh chụp Saadi mặc bộ quần áo xanh và đầu cạo trọc.
 
Chính phủ Libya tuyên bố anh này sẽ được giam giữ phù hợp với "các tiêu chuẩn quốc tế về việc đối xử với tù nhân."
 
Saadi Gaddafi từng là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Libya, là cầu thủ và thậm chí đã khoác áo 1 câu lạc bộ ngoại hạng Italy.
 
Interpol đã ra "Thông báo Đỏ" truy nã anh này vì cáo buộc "biển thủ tài sản bằng vũ lực và hăm dọa có vũ trang khi đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Libya."
 
Libya liên tục kêu gọi Niger trục xuất Saadi kể từ khi nước này cho phép người con trai của Gaddafi cứ trú vào tháng 9/2011 vì "lý do nhân đạo."
 
Ba người con trai của ông Gaddafi đã bị chết trong cuộc nổi dậy năm 2011, trong đó có Mutassim, người bị phiến quân giết cùng ngày với Gaddafi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục