Nigeria: Chỉ huy phiến quân Boko Haram bị tiêu diệt

Nigeria đã tiêu diệt Mohammed Chad, người có liên quan đến hầu hết các vụ tấn công khủng bố tại bang Borno trong thời gian gần đây.
Nguồn tin quân đội chính phủ Nigeria ngày 27/4 cho biết lực lượng này đã tiêu diệt chỉ huy nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram, Mohammed Chad, tại một địa điểm ở phía Đông Bắc thành phố Maiduguri trong một chiến dịch quân sự có sự phối hợp và thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm an ninh.

Phát ngôn viên của Lực lượng công tác chung (JTF) do quân đội chỉ huy, trung tá Sagir Musa, cho biết cựu chỉ huy Chad có liên quan đến hầu hết các vụ tấn công khủng bố tại bang Borno và khu vực phụ cận trong thời gian gần đây, trong đó có vụ tấn công vào một trường cấp hai tại Ruwan Zafi, hôm 13/3 vừa qua, khiến một giáo viên thiệt mạng và một số nữ sinh bị thương.

Ông Musa cho rằng Chad, có tên trong danh sách truy nã của JTF, là người kế nhiệm cựu chỉ huy Boko Haram, Ba'ana Assalafi, vốn bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh với quân đội hồi tháng 3/2013.

Trước đó, cuộc giao tranh ác liệt diễn ra giữa quân đội chính phủ và các phần tử Boko Haram tại thị trấn Baga ở Đông Bắc nước này hôm 19/4 vừa qua vẫn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Theo thống kê của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (RC), khoảng 187 người đã thiệt mạng và 4.000 căn nhà bị phá hủy khi nhóm Hồi giáo cực đoan này sử dụng súng máy hạng nặng và súng phóng lựu, đồng thời sử dụng dân thường làm lá chắn sống chống lại quân đội chính phủ. Trong khi đó, chính quyền bang Borno ước tính con số thiệt mạng lên đến 228 người.

Bang Borno được coi là sào huyệt quan trọng của Boko Haram, nhóm Hồi giáo cực đoan thường xuyên gây ra các vụ đụng độ với quân đội chính phủ với quyết tâm thành lập một nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria, khu vực do người Hồi giáo chiếm ưu thế.

Theo ước tính, kể từ năm 2009 đến nay, có khoảng 3.000 phần tử Boko Haram đã bị quân đội chính phủ và lực lượng an ninh tiêu diệt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục