Nigeria có thể thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo tới 6,9% trong năm nay, Nigeria sẽ vượt Nam Phi để trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, Nigeria có thể đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tới 6,9% trong năm nay, gần gấp đôi tốc độ phát triển khiêm tốn 3.5% của Nam Phi - quốc gia hiện giữ vị trí nền kinh tế số một ở châu Phi.

Giới chuyên gia nhận định với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Nigeria sẽ vượt Nam Phi để trở thành nền kinh tế lớn nhất khu vực vào năm 2023.

Tại cuộc hội thảo vừa được tổ chức ở thành phố Johannesburg, Nam Phi về những thách thức đối với các nền kinh tế châu Phi, ông Azar Jammine, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Phát triển châu Phi (AFDB) nêu rõ trong 15 năm vừa qua, nền kinh tế Nigeria đã phát triển từ mức chỉ bằng 40% nền kinh tế Nam Phi đến nay đã lên tới mức 70%.

Dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Nigeria, là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia này.

Nếu giá dầu thô tăng cao thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nigeria cũng tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, mức phổ cập Internet cũng là một thước đo chất lượng xã hội. Ở Nigeria, tỷ lệ dân số sử dụng Internet là 28,9%, cao hơn con số 10,8% của Nam Phi.

Ông Azar Jammine cũng cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Nam Phi đang bị chậm lại do một số lĩnh vực quan trọng như sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, năng lượng và nguồn vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh, cũng như thiếu các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng và thất bại trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thời gian gần đây.

Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế về tình hình phát triển kinh tế khu vực cận sa mạc Sahra châu Phi vừa được công bố đặc biệt nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Nam Phi ở khu vực này đang bị thu hẹp lại.

Năm 1995, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nam Phi chiếm tới 47,4% GDP của khu vực này, nhưng đến nay chỉ chiếm 31,8%. Tỷ lệ GDP của Nam Phi trong Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) cũng đã giảm từ 77,8% năm 2000 xuống còn 60,8% năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục