Nigeria: Đánh bom nhằm vào cuộc vận động tranh cử của Tổng thống

Một vụ đánh bom liều chết nhắm vào cuộc vận động tranh cử đã xảy ra tại bang Gombe - Đông Bắc Nigeria chiều 2/2, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Nigeria: Đánh bom nhằm vào cuộc vận động tranh cử của Tổng thống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: THX-TTXVN)

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại bang Gombe - Đông Bắc Nigeria chiều 2/2, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Goodluck Jonathan đang có mặt tại khu vực này vận động tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 14/2 tới.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết địa điểm xảy ra vụ đánh bom chỉ cách sân vận động nơi diễn ra cuộc mít tinh vận động tranh cử của đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) cầm quyền khoảng 200 mét, và bom nổ chỉ 3 phút sau khi đoàn xe của Tổng thống Jonathan rời khỏi sân vận động.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát bang Gombe - ông Fwaje Atajiri, đối tượng đánh bom liều chết là nữ giới đi trên một môtô ba bánh. Mục tiêu đánh bom là cuộc mít tinh vận động tranh cử, nhưng kẻ đánh bom đã không tiếp cận được mục tiêu do lực lượng an ninh được triển khai dày đặc.

Đây là vụ tấn công thứ ba trong hai ngày qua tại bang Gombe. Trước đó, trong ngày 1/2, một vụ đánh bom kép đã cướp đi sinh mạng của 5 người dân ở bang này.

Chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện các vụ tấn công trên, nhưng dư luận cho rằng thủ phạm là tổ chức khủng bố Boko Haram, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng này tuyên bố sẽ chống phá các cuộc bầu cử tổng thống và chính quyền địa phương sắp tới.

Boko Haram trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009, khi lực lượng này tiến hành các hoạt động nổi dậy nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hiện tổ chức này đang chiếm đóng nhiều thành phố và thị trấn ở khu vực Đông Bắc Nigeria.

Lực lượng an ninh Nigeria hiện đang ráo riết triển khai các chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram. Theo thông báo ngày 2/2, quân đội Nigeria đã giành lại kiểm soát 10 thị trấn ở bang Adamawa và 5 thị trấn thuộc bang Borno - Đông Bắc nước này, sau 3 ngày không kích cuối tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục