Nigeria đẩy lùi phiến quân Boko Haram ra khỏi bang Adamawa

Quân đội Nigeria tuyên bố đã truy quét hoàn toàn Boko Haram khỏi bang Adamawa, một trong ba bang miền Đông Bắc nơi nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này hoành hành.
Nigeria đẩy lùi phiến quân Boko Haram ra khỏi bang Adamawa ảnh 1Phiến quân Boko Haram. (Nguồn: bbc.com)

Ngày 12/3, quân đội Nigeria tuyên bố đã truy quét hoàn toàn Boko Haram khỏi bang Adamawa, một trong ba bang miền Đông Bắc nơi nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này hoành hành.

Trong một thông báo, quân đội Nigeria xác nhận các binh sĩ đã đẩy lùi Boko Haram khỏi thị trấn Madagali, sào huyệt cuối cùng của chúng ở bang Adamawa. Nguồn tin cũng cho biết không có binh sĩ thương vong trong đợt truy quét này.

Trước đó trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 11/3 của Đài Phát thanh Mỹ (VOA), Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan dự báo đến tuần tiếp theo hai bang Adamawa và Yobe sẽ được giải phóng khỏi Boko Haram, còn bang Borno là trong vòng 3 tuần. Các bang này được từng được đặt trong tình trạng khẩn cấp hồi tháng 5/2013 khi quân đội đẩy lùi Boko Haram từ các thành phố trung tâm ra khu vực ngoại ô hẻo lánh.

Tuy nhiên, phiến quân đã gia tăng các hoạt động bạo lực và chiếm hàng loạt làng mạc, thị trấn vào giữa năm 2014. Tháng 2 vừa qua, liên quân 4 nước Nigeria, Chad, Cameroon và Niger đã mở chiến dịch truy quét Boko Haram do lo ngại lực lượng này tấn công xuyên biên giới.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Boko Haram, lực lượng phiến quân đã phát động cuộc nổi dậy kéo dài 6 năm qua ở Nigeria khiến hơn 13.000 người thiệt mạng và 1,5 triệu người mất nhà cửa, đang tìm kiếm một mối liên hệ chặt chẽ hơn với nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngày 12/3, trong một thông điệp được cho là do người phát ngôn IS Mohammed al-Adnani công bố, IS đã chấp nhận lời thề trung thành mà Boko Haram đưa ra 5 ngày trước đó.

Trong đoạn băng dài khoảng 30 phút, al-Adnani nói rằng đây là "tin tốt lành về việc mở rộng vương quốc Hồi giáo tới Tây Phi", đồng thời lôi kéo người Hồi giáo ủng hộ Boko Haram.

Đoạn băng được tung ra trong bối cảnh Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đang phác thảo nghị quyết hỗ trợ liên quân 4 nước Tây Phi chống Boko Haram, trong khi các lực lượng Iraq siết chặt vòng vây IS ở thành phố Tikrit, Đông Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục