Nigeria đóng cửa biên giới trước các cuộc bầu cử địa phương

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã phê chuẩn việc đóng cửa toàn bộ biên giới đất liền trước khi các cuộc bầu cử thống đốc và cơ quan lập pháp bang dự kiến diễn ra vào ngày 11/4 tới.
Nigeria đóng cửa biên giới trước các cuộc bầu cử địa phương ảnh 1Người dân Nigeria bỏ phiếu tại Otouke ngày 28/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã phê chuẩn việc đóng cửa toàn bộ biên giới đất liền trước khi các cuộc bầu cử thống đốc và cơ quan lập pháp bang dự kiến diễn ra vào ngày 11/4 tới, tương tự với động thái được đưa ra trước thềm tổng tuyển cử vào tháng Ba vừa qua.

Bộ Nội vụ Nigeria cho biết lệnh đóng cửa biên giới sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 8/4 đến 12 giờ trưa 12/4 (giờ địa phương) nhằm đảm bảo “cư xử hòa bình” trong các cuộc bầu cử địa phương.

Biên giới Nigeria giáp với Benin ở phía Tây, Cameroon ở phía Đông, Chad và Niger ở phía Bắc.

Bạo lực do nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram gây ra ở khu vực Đông Bắc Nigeria cũng như những bất ổn giữa các phe đối địch ở bang miền Bắc Rivers thường phá hoại các cuộc bỏ phiếu tại nước này.

Cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ngày 28/3 vừa qua đã diễn ra trong hòa bình, với kết quả ông Jonathan thất bại trước đối thủ Muhammadu Buhari. Tuy nhiên, mối lo ngại về an ninh vẫn đặt ở mức cao trước cuộc bỏ phiếu cuối tuần này.

Nhằm đảm bảo an ninh trước thềm bầu cử địa phương, cảnh sát Nigeria ngày 8/4 đã ra cảnh cáo bất kỳ công dân nào có hành vi kích động bạo loạn trước, trong và sau cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng."

Hồi tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 67 đối tượng và tịch thu nhiều vũ khí như dao kiếm, gậy gộc với cáo buộc gây tình trạng lộn xộn tại cuộc bầu cử ngày 28/3 ở bang Tây Bắc Kano./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục