Nigeria giải quyết vụ tràn dầu lớn nhất 10 năm qua

Chính quyền Nigeria đang khẩn trương giải quyết vụ rò rỉ dầu ngoài khơi được cho là tồi tệ nhất trong một thập niên qua ở nước này.
Chính quyền Nigeria đang khẩn trương giải quyết vụ rò rỉ dầu ở ngoài khơi được cho là tồi tệ nhất trong một thập niên qua ở nước này nhằm ngăn không cho dầu lan đến bờ biển miền Nam của quốc gia Tây Phi này.

Chi nhánh hãng Shell tại Nigeria ngày 22/12 cho biết đã điều động 2 máy bay và 5 tàu mang theo chất phân hủy để xác định vị trí và làm tan biến số dầu tràn.

Từ ngày 20/12, một lượng dầu lớn đã bắt đầu tràn ra từ một giếng dầu của hãng Shell, cách bờ biển Nigeria khoảng 120 km và đến ngày 22/12 đã lan gần vào bờ.

Hãng Shell cho biết lượng dầu thô bị tràn ước tính gần 40.000 thùng và đã ngăn chặn được sự rò rỉ. Số dầu tràn hiện lan rộng trên diện tích 923 km2 và vẫn nằm trong hải phận Nigeria.

Giếng dầu Bonga nơi dầu tràn có thể sản xuất 200.000 thùng/ngày và hãng Shell đã ngừng sản xuất dầu tại đây vô hạn định. Hãng này cũng cho biết khoảng 50% số dầu tràn đã bị tan do hiện tượng phát tán và bay hơi tự nhiên.

Đây là vụ tràn dầu nghiêm trọng nhất ở ngoài khơi Nigeria kể từ sau sự cố tràn dầu nghiêm trọng tại một giếng dầu của hãng Mobil vào năm 1998. Nigeria là nước sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi và là thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với sản lượng khai thác từ 2-2,4 triệu thùng/ngày trong những tháng vừa qua.

Rò rỉ dầu thô cũng thường xuyên xảy ra ở nước này, song chủ yếu là ở trên đất liền, do tình trạng lấy trộm dầu thô để bán ra chợ đen cũng như các vụ tấn công của phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục