Nigeria: Hiệu trưởng bác tin các nữ sinh được giải thoát

Hiệu trưởng Trường Trung học nữ sinh chính phủ ở thị trấn Chibok khẳng định báo cáo của quân đội Nigeria về số học sinh được giải cứu là không chính xác.
Nigeria: Hiệu trưởng bác tin các nữ sinh được giải thoát ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom của nhóm Boko Haram. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Chỉ một ngày sau khi quân đội Nigeria tuyên bố đã giải cứu phần lớn trong số hơn 100 nữ sinh bị các tay súng nghi là phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc ở bang Borno, Đông Bắc nước này, hiệu trưởng trường của các nữ sinh này đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

Phát biểu với báo giới ngày 17/4, bà Asabe Kwambura, Hiệu trưởng Trường Trung học nữ sinh chính phủ ở thị trấn Chibok, khẳng định báo cáo của quân đội Nigeria về số học sinh được giải cứu là không chính xác.

Trên thực tế, trong tổng số 129 nữ sinh bị bắt cóc hai ngày trước chỉ có 14 em trốn thoát. Số còn lại hiện vẫn nằm trong tay phiến quân Boko Haram.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Nigeria, Thiếu tướng Chris Olukolade cho biết hiện còn 8 học sinh vẫn mất tích và quân đội đang tiếp tục tìm kiếm. Nhiều phụ huynh của các học sinh bị bắt cóc cho biết các tay súng Boko Haram đã đưa các con tin tới một căn cứ của chúng.

Thống đốc bang Borno đã treo thưởng 50 triệu naira (tương đương 300.000 USD) cho những ai cung cấp thông tin giúp phát hiện nơi giam giữ nữ sinh bị bắt cóc.

Giới sinh viên và học sinh tại Nigeria thường xuyên là nạn nhân trong các vụ thảm sát tại trường học và tấn công của nhóm Boko Haram. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng bắt cóc nhiều con tin như vậy. Hai tháng trước đây, lực lượng này bị cáo buộc đã sát hại hơn 40 sinh viên tại thị trấn Buni Yadi ở bang Yobe.

Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy vào năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria.

Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có 1.500 người thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do nhóm Boko Haram tiến hành ở đất nước đông dân nhất châu Phi này - với khoảng 170 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục