Nigeria hoãn bầu cử địa phương tại hai bang

Ủy ban Bầu cử quốc gia Nigeria hoãn bầu cử Thống đốc và Hội đồng bang tại Kaduna và Bauchi muộn hơn hai ngày so với kế hoạch.
Ủy ban Bầu cử quốc gia Nigeria (NEC) ngày 21/4 đã tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Thống đốc và Hội đồng bang tại hai bang Kaduna và Bauchi.

Đây là hai bang xảy ra bạo động dữ dội sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần trước.

Theo người đứng đầu NEC, ông Attahiru Jega, cuộc bầu cử tại hai bang trên sẽ được tiến hành vào ngày 28/4, muộn hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu.

Ông Jega bày tỏ mong muốn tình hình tại hai địa phương trên sẽ lắng dịu và vấn đề an ninh được cải thiện.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Goodluck Jonathan ngày 21/4 cảnh báo các cuộc bạo động sau bầu cử có thể sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến tại Nigeria. Ông cũng tuyên bố vẫn sẽ tiến hành cuộc bầu cử Thống đốc bang và Hội đồng bang vào tuần tới như kế hoạch.

Bạo lực đã bùng phát tại miền Bắc Nigeria, sau đó lan rộng ra nhiều địa phương, khi kết quả bầu cử được công bố ngày 18/4 với việc đương kim Tổng thống Jonathan tái đắc cử.

Tại bang Bauchi, năm văn phòng của NEC đã bị đốt phá, hơn 500 máy tính xách tay, 13 máy phát điện và nhiều thiết bị khác bị đập phá. Nhiều nhà thờ, tòa nhà công cộng tại khu vực Barnawa của Kaduna bị thiêu trụi.

Bạo động cũng lan rộng tại các thành phố lớn ở miền Bắc như Abuja, Lafia, Taraba và thành phố Yola ở Tây Bắc. Các cuộc bạo động làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Lệnh giới nghiêm 24/24 giờ đã được áp đặt tại hai thành phố đông dân cư là Kano và Kaduna trong khi lệnh giới nghiêm từ chập tối tới sáng hôm sau được áp dụng tại bang Bauchi và bang Katsina.

Theo các nguồn tin nước ngoài, lệnh giới nghiêm và hoạt động tuần tra quân sự đã giúp vãn hồi trật tự tại nhiều địa phương của Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục