Nigeria: Lại xảy ra tấn công tại trường học, 140 học sinh bị bắt cóc

Một giáo viên tại trường trung học Bethel Baptist ở bang Kaduna cho biết, trong số những học sinh bị bắt cóc chỉ có 25 em trốn thoát, hiện vẫn chưa rõ những học sinh này bị đưa đi đâu.
Cảnh vắng vẻ tại một trường học ở Jangede, tây bắc Nigeria, sau khi hơn 300 nữ sinh tại trường học này bị các tay súng bắt cóc ngày 26/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh vắng vẻ tại một trường học ở Jangede, tây bắc Nigeria, sau khi hơn 300 nữ sinh tại trường học này bị các tay súng bắt cóc ngày 26/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/7, một nhóm tay súng đã tấn công một trường nội trú ở Tây Bắc Nigeria, bắt cóc 140 học sinh.

Vụ việc xảy ra tại trường trung học Bethel Baptist ở bang Kaduna, nơi thường xuyên chứng kiến các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc do phiến quân có vũ trang tiến hành.

Một giáo viên tại trường cho biết, trong số những học sinh bị bắt cóc chỉ có 25 em trốn thoát. Hiện, vẫn chưa rõ những học sinh này bị đưa đi đâu.

Cảnh sát bang Kaduna đã xác nhận xảy ra vụ việc, song không nêu rõ số lượng học sinh bị bắt cóc.

[Phiến quân tấn công, bắt cóc 8 người tại một bệnh viện ở Nigeria]

Trường Bethel Baptist có 165 học sinh theo học nội trú. Hiện, nhà chức trách đang tiến hành tìm kiếm và giải cứu.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát và các nhân viên y tế Nigeria cho biết các tay súng đã bắt cóc 8 người tại khu nhà tập thể của nhân viên Bệnh viện Lao và phong ở tỉnh Zaria, bang Kaduna.

Trong số các nạn nhân có trẻ 1 tuổi là con của một y tá làm việc tại bệnh viện nói trên. Cơ sở y tế này cũng là mục tiêu bị tấn công thường xuyên tại bang Kaduna và đây là lần thứ ba, các phiến quân vũ trang nhắm vào đây.

Các băng nhóm có vũ trang đang khủng bố dân cư tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria bằng cách cướp bóc các ngôi làng, bắt trộm gia súc và bắt cóc người dân.

Khoảng 1.000 trẻ nhỏ và các học sinh đã bị các tay súng bắt cóc và đòi tiền chuộc kể từ tháng 12/2020 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục