Nigeria: Nhóm Boko Haram bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em

Nigeria: Các tay súng Boko Haram bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em

Các cư dân thị trấn Damasak cho biết, Boko Haram đã bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em khi chúng rời khỏi thị trấn từng được binh sỹ Niger và Cộng hòa Chad giải phóng trong tháng 3 này.
Nigeria: Các tay súng Boko Haram bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em ảnh 1Boko Haram ngày càng hoành hành. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 24/3, các cư dân thị trấn Damasak ở miền Bắc Nigeria cho biết các tay súng Boko Haram đã bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em khi chúng rời khỏi thị trấn từng được binh sỹ Niger và Cộng hòa Chad giải phóng trong tháng 3 này.

Một thương nhân tên Souleymane Ali cho biết: "Chúng đã bắt khoảng 506 nữ thanh niên và trẻ em. Chúng đã sát hại khoảng 50 người trước khi rời đi."

"Chúng tôi không rõ liệu chúng có giết những người khác sau khi rời đi hay không, nhưng chúng đã bắt những người còn lại đi cùng," người này nói.

Trung tá Toumba Mohamed, chỉ huy người Niger của lực lượng Niger-Chad ở Damasak, cho biết các cư dân đã báo cáo số lượng phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc là từ 400-500 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục