Nigeria: Tai nạn máy bay ngày 3/6 do hỏng động cơ

Cục điều tra tai nạn của Nigeria cho biết nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc ngày 3/6 làm 159 người chết là do hỏng động cơ.
Cục điều tra tai nạn của Nigeria (AIB) hôm qua (12/7) đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra ngày 3/6 làm 159 người thiệt mạng.

Nguyên nhân được xác định là do trục trặc động cơ trước khi hạ cánh.

Cuộc điều tra của AIB tập trung vào việc xác định nguyên nhân khiến hai động cơ và bộ điều chỉnh trong động cơ của máy bay không hoạt động trước khi máy bay chuẩn bị hạ cách.

Theo thông báo của AIB, ghi âm điện đàm giữa phi hành đoàn và trung tâm kiểm soát không lưu dưới mặt đất cho thấy trước khi xảy ra tai nạn, trưởng phi hành đoàn đã báo lỗi hỏng động cơ máy bay với nhân viên kiểm soát không lưu và trong 25 giây tiếp theo, phi hành đoàn đã nỗ lực để khởi động lại động cơ máy bay nhưng thất bại.

AIB cũng phủ nhận suy đoán của các phương tiện truyền thông rằng nhiên liệu bẩn có thể là nguyên nhân khiến động cơ máy bay bị trục trặc, và cho biết cơ quan này sẽ điều tra thêm về vụ tai nạn này.

Trước đó, ngày 3/6, chiếc Boeing MD-83 của Hãng hàng không tư nhân Dana chở 153 người, gồm 147 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ thủ đô Abuja đã đâm xuống một khu vực dân cư gần sân bay quốc tế Murtala Muhammed ở thành phố Lagos, làm toàn bộ những người trên máy bay và 6 người dưới mặt đất thiệt mạng.

Về vụ cháy xe bồn chở dầu tại bang Rivers, phía Nam Nigeria ngày 12/7, hơn 100 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị bỏng trong lúc lao vào "hôi xăng" khi xe bị lật.

Người đứng đầu Ủy ban An toàn đường bộ quốc gia của Nigeria, ông Kayode Olagunju cho biết chiếc xe bồn đang chạy thì phải cua gấp để tránh ba chiếc xe đi ngược chiều, trong đó có một xe buýt, và vì thế đã bị lật.

Khoảng 90 phút sau khi xe bị lật, hỏa hoạn mới xảy ra.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, hàng trăm người dân địa phương đã lao vào "hôi xăng" trào ra từ bồn chứa, bất chấp cảnh báo của lực lượng quân đội có mặt tại đó yêu cầu người dân tránh xa hiện trường để đề phòng tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết hầu hết số trẻ em lao vào "hôi xăng" đã thiệt mạng.

Sau vụ tai nạn, Thống đốc bang Rivers yêu cầu điều tra toàn diện vụ tai nạn mà ông gọi là "một thảm họa có thể tránh được."

Tại Nigeria, đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn đáng tiếc từ các trường hợp rò rỉ xăng dầu hoặc tai nạn xe bồn chở xăng, cướp đi sinh mạng của nhiều người./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục