Nigeria thu giữ khối lượng lớn thuốc nổ trái phép

Nigeria thu giữ một lượng lớn chất nổ đóng trong một container hàng phụ tùng công nghiệp và đồ chơi trẻ em, xuất xứ từ Trung Quốc.
Giới chức Nigeria ngày 24/9 thông báo lực lượng hải quan nước này đã thu giữ một lượng lớn thuốc nổ vận chuyển trái phép vào Nigeria, đất nước vừa hứng chịu một loạt vụ đánh bom được cho là do các lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến hành, trong đó có cả vụ tấn công vào các văn phòng Liên hợp quốc tại Nigeria.

Người phát ngôn của Hải quan Nigeria cho biết số thuốc nổ nói trên, được đóng trong một container hàng khai là phụ tùng công nghiệp và đồ chơi trẻ em, bị thu giữ tại cảng Tin Can ở thành phố Lagos - một trong những hải cảng quan trọng của Nigeria.

Theo quan chức trên, container này có xuất xứ từ Trung Quốc, cập cảng Tin Can hồi tuần trước và chứa nhiều nguyên liệu có thể sử dụng để chế tạo chất nổ như ngòi nổ và dây dẫn...

Hiện chưa có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về lô hàng trên và cũng chưa có ai bị bắt giữ.

Cuối tháng trước, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tòa nhà Liên hợp quốc ở thủ đô Abuja của Nigeria, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và 116 người bị thương.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào Liên hợp quốc.

Tháng 10/2010, nhà chức trách Nigeria cũng đã thu giữ một container chứa nhiều rốckét, thuốc nổ và lựu đạn từ Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục