Nigeria triệu đại sứ Mỹ về việc ông Trump xúc phạm các nước châu Phi

Chính phủ Nigeria đã triệu tập Đại sứ Mỹ để yêu cầu giải thích về những phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho rằng nhiều người tị nạn tại châu Phi và Haiti đến từ những quốc gia “bẩn thỉu."
Nigeria triệu đại sứ Mỹ về việc ông Trump xúc phạm các nước châu Phi ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 15/1, chính phủ Nigeria đã triệu tập Đại sứ Mỹ Stuart Symington để yêu cầu giải thích về những phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho rằng nhiều người tị nạn tại châu Phi và Haiti đến từ những quốc gia “bẩn thỉu.” 

Ngoại trưởng Nigeria Geoffrey Onyeama xác nhận rằng Đại sứ Symington đã được triệu tập, tuy nhiên ông Onyeama không cung cấp thông tin chi tiết.

[AU yêu cầu Tổng thống Trump xin lỗi vì phát biểu xúc phạm châu Phi]

Trước đó, trong một cuộc gặp riêng với các nghị sĩ về vấn đề nhập cư hôm 11/1, Tổng thống Trump được cho là đã sử dụng ngôn ngữ thô tục, đặc biệt là ông Trump đã liên tục sử dụng từ “bẩn thỉu” (tiếng Anh: shithole) khi nói về các nước châu Phi.

Sau đó một ngày, ông Trump đã phủ nhận việc sử dụng những ngôn từ xúc phạm, tuy nhiên Tổng thống Mỹ đã bị nhiều nước châu Phi cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục