Nigeria xét xử hơn 2.300 nghi phạm thành viên tổ chức Boko Haram

Hơn 2.300 công dân Nigeria bị nghi ngờ là thành viên nhóm khủng bố Boko Haram sẽ phải ra hầu tòa, đây là những nghi phạm bị giam giữ kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Đông Bắc Nigeria cách đây 8 năm.
Nigeria xét xử hơn 2.300 nghi phạm thành viên tổ chức Boko Haram ảnh 1Cảnh sát Nigeria gác bên ngoài Tòa án tối cao ở thủ đô Lagos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/10, truyền thông Nigeria cho biết hơn 2.300 người nước này bị nghi ngờ là thành viên nhóm khủng bố Boko Haram sẽ phải ra hầu tòa kể từ ngày 9/10.

Trong số đó có khoảng 1.670 người đang bị giam giữ tại trung tâm quân sự ở Kainji, bang Niger sẽ được xét xử trước và tiếp theo sau là 651 tù nhân trong trại Giwa ở Maiduguri, là thủ phủ bang Borno và trung tâm của các cuộc xung đột.

Đây là vụ xét xử quan trọng đối với các nghi phạm Boko Haram tại Nigeria, hầu hết đều bị giam giữ cách đây nhiều năm.

[Hàng vạn trẻ em mất cha mẹ do các cuộc tấn công của Boko Haram]

Hàng nghìn người bị tình nghi đã bị bắt giữ và tống giam kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở miền Đông Bắc Nigeria cách đây 8 năm.

Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện tại chỉ mới có 13 người tình nghi bị đưa ra xét xử, trong đó 9 người đã bị kết án có liên quan đến nhóm khủng bố này.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 1.200 người Nigeria đã thiệt mạng và 20.000 người đã bị bắt trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục