Nikkei 225 lên mức cao nhất trong vòng 32 tháng

Mặc dù thiếu định hướng từ Phố Wall nhưng trong phiên 15/1, chỉ số Nikkei 225 của Nhật leo lên mức cao nhất trong vòng 32 tháng qua.
Mặc dù thiếu định hướng từ Phố Wall nhưng trong phiên giao dịch ngày 15/1, chỉsố Nikkei 225 của Nhật Bản vẫn leo lên mức cao nhất trong vòng 32 tháng qua, vớihy vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ sớm mở rộng chương trình nớilỏng tiền tệ, qua đó giúp đồng yen đảo chiều tăng giá.

Song trái với diễn biến tại thị trường cổ phiếu Nhật Bản, hầu hết các sàn giaodịch chứng khoán châu Á lại đổi "sắc đỏ" sau phiên tăng điểm vào hôm trước, dohoạt động bán tháo chốt lời của giới đầu tư.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 77,51 điểm, tương đương0,72%, đóng cửa ở mức 10.879,08 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 30/4/2010. Tuynhiên, tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi lại giảm 23,3 điểm(1,16%), xuống 1.983,74 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 của Australia cũng hạ không đángkể so với phiên trước, chỉ mất 3,1 điểm, xuống còn 4.716,6 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hảivà Hong Kong lại biến động ngược chiều nhau. Chỉ số Shanghai Composite củaThượng Hải tiếp tục tăng cao, chủ yếu là nhờ cổ phiếu của các công ty hoạt độngtrong lĩnh vực môi trường tăng giá, bởi họ hy vọng rằng những nỗ lực cải thiệntình trạng ô nhiễm không khí của Bắc Kinh sẽ giúp cổ phiếu của các công ty nàyđược hưởng lợi.

Chốt phiên, chỉ số Shanghai Composite tăng 13,94 điểm (0,6%), lên 2.325,68 điểm-mức cao nhất kể từ ngày 1/6/2012. Tuy nhiên, hoạt động bán tháo chốt lời diễn raồ ạt đã đẩy chỉ số Hang Sheng hạ 31,75 điểm (0,14%), xuống 23.381,15 điểm.

Sự suy yếu của đồng yên trong thời gian gần đây đã giúp hàng hóa xuất khẩu củanước này có thêm tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế, song mới đây, Bộtrưởng Kinh tế Nhật Bản, Akira Amari, đã cảnh báo rằng xu hướng giảm mạnh củađồng nội tệ nước này sẽ ảnh hưởng nặng nề tới người tiêu dùng trong nước khihàng hóa nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Điều này đã giúp đồng yên đảo chiều tănggiá trong phiên giao dịch này, đồng thời kéo chỉ số Nikkei lên điểm mạnh, giữalúc những hy vọng vào việc BoJ mở rộng chương trình nới lỏng tiền tệ đang ngàymột gia tăng.

Thêm vào đó, giới đầu tư cũng đang hứng khởi trước tuyên bố của Cục Dự trữ liênbang Mỹ (FED) về việc tiếp tục chương trình nới lỏng có định lượng mới nhất(QE3). Hiện các nhà kinh doanh đang chờ đợi báo cáo về tăng trưởng kinh tế TrungQuốc trong quý IV/2012, với hy vọng rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đangtrên đà phục hồi sau vài quý suy giảm liên tiếp.

Đêm trước (14/1), ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, các chỉ số chứng khoánPhố Wall biến động bất nhất. Giữa lúc chỉ số Dow Jones tiếp tục đi lên, nhờnhững tín hiệu tích cực từ Trung Quốc- nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thì chỉsố S&P 500 và Nasdaq đồng loạt mất điểm, do tâm lý ngập ngừng của giới đầu tưtrước khi có thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ bước vào mùa công bố lợi nhuận quýIV/2012.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 18,89 điểm (0,14%), lênmức 13.507,32 điểm. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 lại hạ không đáng kể 1,37 điểm,tương đương 0,09%, lên 1.470,68 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ NasdaqComposite giảm 8,13 điểm (0,26%), đóng cửa ở mức 3.117,50 điểm.

Diễn biến của thị trường cố phiếu Mỹ khá buồn tẻ trong phiên giao dịch đầu tuầnmới, do các nhà kinh doanh đang tìm kiếm các thông tin nhằm định hướng đầu tư.Thậm chí nhiều người vẫn chọn cách đứng ngoài thị trường để chờ đợi các báo cáotình hình lợi nhuận doanh nghiệp trong quý IV/2012.

Giới phân tích nhận định rằng trong quý cuối cùng năm ngoái, khu vực doanhnghiệp viễn thông và hàng tiêu dùng sẽ có sự cải thiện rõ rệt về doanh thu cũngnhư lợi nhuận so với quý trước đó, do môi trường kinh tế đã có nhiều khởi sắc,trong khi khối công nghiệp có thể sẽ đi ngang.

Cũng trong ngày này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, diễn biến các sàn giao dịchchứng khoán cũng tăng giảm trái chiều. Chỉ số FTSEurofirst 300 của khu vực châuÂu giảm 0,3%, xuống 1.159,76 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 2/1/2013, sau khileo lên mức cao nhất trong vòng 22 tháng qua vào tháng trước đó.

Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh cũng hạ 0,22%, xuống 6.107,86 điểm. Trongkhi đó, chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lại lần lượt ghi thêm 0,06% và0,18%, đóng cửa ở mức 3.708,25 điểm và 7.729,52 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sắc xanh lan rộng, VN-Index tăng hơn 7 điểm

VN-Index tăng 7,28 điểm lên 1.667,64 điểm; thanh khoản đạt hơn 409,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.221,8 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 198 mã tăng, 93 mã giảm và 57 mã đứng giá.