Mất tiền, dân vẫn "khát"

Ninh Bình: Mất tiền, dân vẫn "khát" nước sạch

Tuy đã có dự án cấp nước với số tiền đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng nhưng người dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn thiếu nước sạch.
Tuy đã có dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn với số tiền đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 40%, nhưng bà con xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn gặp khó khăn vì thiếu nước sạch.

Năm 2006, huyện Kim Sơn đã chọn Kim Mỹ là nơi đặt xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2008 để phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 2.300 hộ dân trong xã. Đây là vùng chuyển đổi từ trồng cói sang nuôi trồng thủy sản, nên nguồn nước bị nhiễm mặn không phù hợp tưới tiêu.

Tuy nhiên, đến nay công trình cấp nước này vẫn chưa đi vào vận hành vì chưa có đường ống dẫn nước vào và dẫn đến từng hộ dân.

Trả lời về sự chậm trễ này, ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục phó Chi cục nước sạch Ninh Bình, chủ đầu tư dự án này cho rằng công trình chưa được hoàn thành đúng tiến độ vì... thiếu vốn.

"Nếu đủ vốn, chúng tôi cố gắng đến hết năm 2010 sẽ đưa vào vận hành, cấp nước cho 60-70 % số hộ trong xã", ông Sơn cho biết.

Tình trạng thiếu nước cũng xảy ra ở các xã Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông của huyện Kim Sơn. Đây đều là những xã bãi ngang có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Ninh Bình.

Chị Tam, một người dân ở xã Kim Trung cho biết: "Ở đây thiếu nước sạch nên chúng tôi phải tiết kiệm, một chậu nước sạch dùng để vo gạo, rửa rau, rửa tay, tưới cho cây". Tại trường mầm non của xã Kim Trung, buổi sáng đi làm, các cô giáo phải đem theo một can nước 20 lít để phục vụ sinh hoạt cho các cháu.

Năm 2000, tỉnh và huyện hỗ trợ cho các hộ thuộc 4 xã trên kinh phí khoan giếng với mức 1 triệu đồng/giếng. Tuy nhiên, do cốt đất cao, mạch nước ngầm quá sâu nên chỉ 50% số hộ khoan thành công, còn lại họ dùng bằng giếng khơi và nước mưa.

Ông Phạm Văn Yên, Chủ tịch xã Kim Hải cho biết, ở xã Kim Hải việc khoan giếng rất khó khăn. Xã có 758 hộ thì chỉ có 230 hộ khoan được giếng. Các hộ không khoan được giếng sáng nào cũng phải vào thị trấn Bình Minh để xin nước./.

Văn Đạt-Thu Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục