Ninh Bình phân luồng giao thông trong Quốc tang Chủ tịch nước

Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai các phương án và huy động cán bộ chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Ninh Bình phân luồng giao thông trong Quốc tang Chủ tịch nước ảnh 1Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông thông suốt, an toàn phục vụ lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai các phương án và huy động cán bộ chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông trên địa bàn.

Ngoài lực lượng công an, tại các nút giao thông và dọc tuyến đường đoàn xe tang đi qua, từ điểm Cầu Non Nước (thành phố Ninh Bình) đến nơi tổ chức tang lễ, các cán bộ, công nhân viên thuộc các lực lượng Quân đội, Biên phòng, các đoàn thể như Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các chiến sỹ công an tỉnh cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân tiễn biệt Chủ tịch nước.

Thượng tá Vũ Văn Bằng - Phó Trưởng Công an thành phố Ninh Bình, cho biết địa bàn thành phố Ninh Bình đông dân cư và có lưu lượng xe lưu thông đông đúc.

[Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng những người ở lại]

Đặc biệt, trong ngày 27/9, dự kiến lượng người tiễn đưa Chủ tịch nước về quê nhà rất đông. Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an thành phố Ninh Bình yêu cầu người dân tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng công an.

Công an thành phố Ninh Bình đề nghị người dân đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường gây cản trở giao thông; đồng thời khuyến cáo các phương tiện chuyển hướng theo phương án phân luồng phương tiện và thay đổi lộ trình phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục