Ninh Bình: Thu giữ 5,2 tạ nội tạng bốc mùi và 12 cá thể động vật hoang

Lực lượng quản lý thị trường Ninh Bình kiểm tra xe khách chạy tuyến Đà Nẵng-Hà Nội phát hiện 5,25 tạ nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối, cùng bảy cá thể tê tê và năm cá thể rùa gai.
Ninh Bình: Thu giữ 5,2 tạ nội tạng bốc mùi và 12 cá thể động vật hoang ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật một vụ vận chuyển nội tạng động vật. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Ngày 22/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang xe khách Vân Khôi mang biển kiểm soát 43S-6292 chạy tuyến Đà Nẵng-Hà Nội đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chở 5,25 tạ nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối.

Cũng trên xe này, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Vũ sinh năm 1986, trú tại tỉnh Quảng Nam đang vận chuyển bảy cá thể tê tê và năm cá thể rùa gai được đựng trong túi du lịch.

Qua khai thác ban đầu, lái xe Phạm Công Tập, sinh năm 1966, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cho biết số nội tạng động vật trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc, xuất xứ được một chủ hàng thuê vận chuyển từ bến xe Đà Nẵng đến bến xe Giáp Bát (thành phố Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Đức Vũ khai nhận 12 cá thể động vật hoang dã gồm tê tê, rùa gai được mua của một số hộ dân ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và vùng lân cận đem ra tỉnh Hà Nam để bán.

Đối tượng Nguyễn Đức Vũ còn khai nhận đã buôn bán động vật hoang dã từ năm 2013, bình quân đối tượng thu mua và vận chuyển ra tỉnh Hà Nam bán 1 lần/tháng.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục