Ninh Binh vào danh sách 12 địa điểm quay phim thú vị nhất châu Á

Ninh Bình đã bị du khách nước ngoài bỏ qua suốt nhiều năm, cho đến khi bộ phim "Kong: Skull Island" được quay ở đó và mang lại danh tiếng toàn cầu cho nơi này.

Tạp chí Travel + Leisure của Mỹ vừa chọn tỉnh Ninh Bình vào danh sách 12 "địa điểm quay phim thú vị nhất" ở châu Á.

Tạp chí này đã công bố danh sách 12 địa điểm du lịch ấn tượng ở châu Á từng xuất hiện trong một số bộ phim kinh điển, bom tấn và được yêu thích trong khu vực.

Theo Travel + Leisure, Ninh Bình được mệnh danh là “người em họ” trong đất liền của danh thắng Vịnh Hạ Long.

Khu vực Tràng An, nơi nhiều cảnh quay được thực hiện, là một phần của Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Tạp chí lưu ý rằng ở đây có một số ngôi chùa và đền thờ Phật giáo độc đáo.

Có thể kể ra một số ngôi chùa nổi tiếng như chùa Bái Đính, chùa Bích Động, chùa Duyên Ninh và chùa Non Nước.

Trong đó, chùa Bái Đính là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 2 giờ chạy xe, Ninh Bình là quê hương của cố đô Hoa Lư dưới thời nhà Đinh (968-980).

Ninh Bình đã bị du khách nước ngoài bỏ qua suốt nhiều năm, cho đến khi bộ phim "Kong: Skull Island" được quay ở đó và mang lại danh tiếng toàn cầu cho nơi này./.

(Vietnam+)