Ninh Thuận: Bắt nhanh lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn

Tài xế Đào Thanh Hưng điều khiển xe ôtô tải mang biển kiểm soát 54X - 6831 gây tai nạn rồi bỏ trốn đã bị Công an Phan Rang bắt giữ.
Vào lúc 8 giờ ngày 6/12, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 54X - 6831 do tài xế Đào Thanh Hưng (sinh 1990), ở Mỹ Trinh, Phú Mỹ (tỉnh Bình Định) điều khiển gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn đã bị lực lượng Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) truy bắt, tóm gọn khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 A, đoạn qua địa phận thành phố.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe ôtô tải do Đào Thanh Hưng điều khiển chạy hướng từ Nam ra Bắc đã gây ra tai nạn tại địa phận giáp ranh giữa hai huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) và huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), làm trọng thương anh Lê Hùng Tài (32 tuổi) ở phường 10, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang lưu thông trên đường.

Được người dân giúp đỡ, anh Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Sau khi gây tai nạn, tài xế Hưng đã điều khiển xe bỏ chạy theo tuyến quốc lộ về hướng Bắc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thuận Nam đã khẩn trương thông báo, phối hợp với lực lượng Công an thành phố truy bắt lái xe gây tai nạn. Hiện Công an huyện Thuận Nam phối hợp với Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Công Thử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục