Ninh Thuận: Đâm vào ôtô đỗ bên đường, người ngồi sau xe máy tử vong

Xe máy biển kiểm soát 85B1-521.24 đã va chạm mạnh vào phía sau xe ôtô đỗ sát đường khiến người phụ nữ ngồi sau xe chết tại chỗ, còn người điều khiển xe bị trọng thương.
Ninh Thuận: Đâm vào ôtô đỗ bên đường, người ngồi sau xe máy tử vong ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Chiều 11/5, tại km 263+300, Quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, một vụ tai nạn giao thông xảy ra đã làm người phụ nữ điều khiển xe máy bị trọng thương, người ngồi sau chết tại chỗ.

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết vào thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy biển kiểm soát 85B1-521.24 chở một phụ nữ khác chạy hướng từ thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Đến đoạn đường trên, xe máy do người phụ nữ điều khiển đã va chạm mạnh vào phía sau xe ôtô của anh Đỗ Văn Đức (sinh năm 1981, trú tại huyện Ninh Sơn) biển kiểm soát 85C-047.04 đang đỗ sát đường.

[Hải Dương: Va chạm với xe container, 2 người trên xe máy tử vong]

Vụ tai nạn làm người phụ nữ ngồi sau xe chết tại chỗ, còn người điều khiển xe bị trọng thương, được người dân chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ninh Sơn, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xử lý, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, người phụ nữ tử vong được xác định là Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1968, trú tại khu phố 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm); người phụ nữ điều khiển xe máy bị trọng thương là Nguyễn Thị Ngà (sinh 1968, trú tại khu phố 5, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục