Ninh Thuận: Đánh nhau tại quán nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

Phạm Văn Tiện và Lê Hà Quang cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tiện đã dùng dao đâm trúng bụng khiến Quang tử vong.
Ninh Thuận: Đánh nhau tại quán nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong ảnh 1Đối tượng Phạm Văn Tiện tại Cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra vụ đánh nhau xảy ra tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải khiến nam thanh niên bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 10/11, Phạm Văn Tiện (sinh năm 1990, trú tại thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải) và Lê Hà Quang (sinh năm 1990, trú tại thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại một quán nhậu thuộc thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải.

Đến lúc chuẩn bị ra về, giữa Tiện và Quang xảy ra mâu thuẫn, hai bên cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau.

[Đồng Nai: Thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong do mâu thuẫn trên mạng]

Tiện chạy vào nhà bếp của quán lấy một con dao, Quang chạy theo thì bị Tiện đâm trúng bụng, trọng thương.

Sau đó, Quang được nhóm bạn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 11/11, được sự vận động của lực lượng công an, Phạm Văn Tiện đã đến đầu thú tại Công an xã Thanh Hải.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục