Ninh Thuận: Khánh thành nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai

Một ngôi trường mới khang trang với 10 phòng học vừa phục vụ cho việc học tập của học sinh, vừa là nơi tránh lũ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.
Ninh Thuận: Khánh thành nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai ảnh 1Một công trình nhà cộng đồng phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Lan Phương/TTXVN)

Sáng 23/9, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khánh thành công trình Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai trường tại Tiểu học Chất Thường, thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.

Công trình được xây dựng trên diện tích 1.100m2, có quy mô hai tầng với 10 phòng học, do Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 6 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ thông qua Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung là 3 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh.

Đây là công trình thứ 72 mà Quỹ hỗ trợ thiên tai Miền Trung đã vận động xây dựng cho 14 tỉnh miền Trung và là công trình hoàn thành thứ 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sau bốn tháng thi công, một ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp đã hoàn thành với đầy đủ tiện nghi vừa phục vụ cho việc học tập của học sinh, vừa là nơi tránh lũ cho nhân dân địa phương, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi mưa lũ xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục