Ninh Thuận: Sét đánh chết 3 công nhân thủy điện, 2 người bị thương

Cơn mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét đã đánh trúng năm công nhân Thủy điện Thượng Sông Ông, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận làm ba người chết, hai người bị thương.

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 3/10, tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét đã đánh trúng năm người là công nhân công trình thủy điện Thượng Sông Ông, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, làm ba người chết, hai người bị thương.

Theo các công nhân tại công trình thủy điện Thượng Sông Ông, vào thời điểm trên tại huyện Ninh Sơn mưa rất lớn, sấm chớp liên tục. Thấy vậy toàn bộ công nhân nghỉ làm về trại.

Lúc đó trong lán trại có 15 công nhân. Bất chợt sấm sét đánh vào lán trại làm năm người bất tỉnh.

Sấm sét đã làm ba người là anh Nguyễn Văn Trọng (32 tuổi); Lê Văn Hải (21 tuổi) và Lương Văn Ánh (28 tuổi) tử vong trước khi chuyển đến nhập viện cấp cứu.

Hai công nhân khác là anh Nguyễn Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Văn Phi (27 tuổi) bị thương nặng.

Sau gần 2 giờ đồng hồ cứu chữa, anh Việt và anh Phi mới hồi tỉnh.

Tất cả năm nạn nhân đều cư ngụ tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vừa mới vào công trình thủy điện Thượng Sông Ông làm gần một tuần nay.

Sau khi sự việc xảy ra, huyện Ninh Sơn đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các anh em công nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn cũng đã hỗ trợ mỗi người bị thương 1 triệu đồng và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng.

Công ty cổ phần thủy điện Thượng Sông Ông sẽ chu toàn lo hậu sự cho các nạn nhân, đồng thời tập trung cứu chữa cho hai công nhân đang bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục