Ninh Thuận trao giải báo chí tỉnh lần thứ XIII năm 2019

Dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ người làm báo tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương luôn năng động, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đúng định hướng.
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận trao giải cho các tác giải đạt giải báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2019. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận trao giải cho các tác giải đạt giải báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2019. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), chiều 17/6, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống 95 năm hào hùng của báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời trao Giải báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2019.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã trao 3 giải A cho các tác giả: Trần Văn Thanh với loạt bài "Dấu ấn thu hút đầu tư vào Ninh Thuận" (Báo in); nhóm tác giả Hữu Tầm-Tiến Phong-Minh Thương với tác phẩm "Vượt đích" (Báo hình); nhóm tác giả Lê Na-Như Thừa với tác phẩm "Giảm nghèo hiệu quả từ mô hình đảng viên giúp đỡ hộ nghèo" (Báo nói).

4 giải B được trao cho các tác giả Anh Tuấn với loạt bài "Nghị quyết 115/NQ-CP-Cơ hội và thách thức;" nhóm tác giả Vĩnh Phát-Bạch Hải-Tiến Phong-Thu Trình-Khánh Hằng với tác phẩm "Nhuộm màu cho cát;" nhóm tác giả Thúy Hằng-A Xuyến-Thùy Trinh với tác phẩm "Người đi tìm chữ viết Raglai;" tác giả Tuấn Quỳnh với tác phẩm "Vẹn nguyên ký ức những lần được gặp Bác."

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 4 giải C và 3 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm chất lượng cao.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Cơ quan thường trú TTXVN tại Ninh Thuận và phóng viên thường trú Báo Thanh niên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Ninh Thuận trao giải báo chí tỉnh lần thứ XIII năm 2019 ảnh 1Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cơ quan thường trú TTXVN tại Ninh Thuận và phóng viên Báo Thanh niên thường trú. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ người làm báo tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương luôn năng động, sáng tạo, khắc phục trở ngại, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đúng định hướng, thể hiện qua các tác phẩm báo chí sinh động, thu hút sự quan tâm của công chúng.

[Trao Giải thưởng 'Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019']

Biểu dương đội ngũ người làm báo trong tỉnh vì đã luôn đồng hành, góp tiếng nói và chia sẻ những khó khăn với tỉnh trên các lĩnh vực, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII cho biết, Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng nhưng đội ngũ những người làm báo luôn đồng hành, sẻ chia với tỉnh thông qua việc thực hiện nhiều tuyến tin, bài, ảnh, truyền hình chất lượng, góp phần tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh tới các tầng lớp nhân dân; qua đó tạo sức lan tỏa để người dân cùng đồng thuận, chung tay khắc phục khó khăn, tạo thêm lòng tin vững chắc với Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Văn Bình đề nghị đội ngũ những người làm báo trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; tăng cường thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình khẳng định, trước yêu cầu đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hơn bao giờ hết, Ủy ban Nhân dân tỉnh rất cần sự đóng góp tỉnh táo, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo để phản ánh thông tin kịp thời, trung thực, chính xác; góp phần động viên, định hướng cho nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục