Ninh Thuận: Trụ điện trung thế đổ làm 1 người chết, 1 người bị thương

Công an huyện Ninh Hải, Ninh Thuận và Công ty Điện lực Ninh Thuận đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trụ điện trung thế đổ đè vào 2 công nhân xảy ra chiều 26/4, ở thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải.

Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 26/4, tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải.

Trụ điện trung thế đổ đè vào hai công nhân làm một người ​tử vong, một công nhân bị thương nặng.

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Ninh Thuận, chiều 26/4, một đội kỹ thuật đường dây gồm 10 người đến sửa hệ thống điện lưới trung thế tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải.

Anh Nguyễn Lê Nhật, 36 tuổi, ở phường Phước Mỹ và anh Huỳnh Văn Tấn Ngọc, 32 tuổi, ở phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là công nhân kỹ thuật đường dây, Công ty Điện lực Ninh Thuận đang ở trên trụ để sửa đường dây bất ngờ trụ điện bị gãy đổ, đè lên.

Công ty Điện lực Ninh Thuận đã khẩn trương điều xe chở hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, anh Nhật chết trên đường chuyển đi, anh Ngọc bị chấn thương lồng ngực, gãy cánh tay và xương đùi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục