Ninh Thuận ứng phó với nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Tỉnh đã thông báo hỏa tốc đến các đơn vị, chủ rừng, địa phương có rừng khẩn trương thực hiện “bốn tại chỗ” để đề phòng, ứng phó nhanh nếu thấy manh nha cháy; xử lý dập tất đám cháy kịp thời.
Ninh Thuận ứng phó với nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm ảnh 1(Ảnh minh họa. Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Thiên Sanh Quận, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, cho biết do nắng hạn kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở tỉnh Ninh Thuận đã tăng lên cấp độ V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Theo đại diện Phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận, từ đầu tháng Ba đến nay, các địa phương có rừng như huyện Thuận Nam, Bác Ái và Ninh Sơn đã xảy ra 18 vụ cháy rừng, nhiều nhất là ở các địa phương của huyện Ninh Sơn với tổng cộng 10 vụ cháy, tiếp theo là các địa phương của huyện Bác Ái với bảy vụ cháy.

Nhờ hệ thống ảnh vệ tinh cảnh báo cháy rừng được sử dụng rộng rãi trên mạng Internet, nên việc xác định các điểm cháy trên địa bàn được dễ dàng và chính xác, góp phần quản lý và kiểm soát cháy chặt chẽ hơn.

Trước tình hình cháy rừng được báo động ở cấp cực kỳ nguy hiểm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận đã thông báo hỏa tốc đến các hạt kiểm lâm, các ban quản lý, các trạm canh gác và các chủ rừng cũng như các địa phương có rừng như Bác Ái, Ninh Sơn và Thuận Nam phải khẩn trương thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để đề phòng, ứng phó nhanh nếu thấy manh nha cháy; xử lý dập tất đám cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan làm thiệt hại diện tích rừng có khả năng phòng vệ được.

Tỉnh Ninh Thuận đã chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, lực lượng và phương tiện để hỗ trợ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các địa phương cũng không ngừng tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nghiêm cấm người dân đốt nương rẫy, săn bắt thú nấu nướng trong rừng. Các hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng và các công ty lâm nghiệp đóng cửa rừng ở một số khu vực có khả năng xảy ra cháy; đồng thời cử lực lượng túc trực trên các chòi canh lửa trực cháy 24/24 giờ để theo dõi và phát hiện sớm khi có đám cháy xuất hiện.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng và được gắn tại các cửa rừng, các điểm trực để người dân biết, điện báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện rừng bị cháy để kịp thời ứng phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục