Nissan bán xe điện Leaf tại Nhật vào cuối 2010

Ngày 30/3, Nissan tuyên bố hãng này sẽ bán mẫu xe điện Leaf thân thiện với môi trường tại Nhật Bản từ tháng 12 năm 2010.
Ngày 30/3, Nissan tuyên bố sẽ bán mẫu xe điện Leaf thân thiện với môi trường tại Nhật Bản từ tháng 12 tới khi hãng này cố gắng tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc trong thị trường xe công nghệ xanh đang tăng trưởng nhanh chóng.

Nissan cho biết mẫu xe trên sẽ có giá là 3,76 triệu yen (40.700 USD) song mức giá này sẽ giảm xuống còn 2,99 triệu yen khi có các gói khuyến khích của chính phủ.

Hãng sản xuất xe hơi lớn thứ ba ở Nhật Bản đang trông đợi xe điện sẽ giúp hãng đẩy mạnh tăng trưởng và sẽ cạnh tranh được với mẫu xe i-MiEV của Mitsubishi và Subaru Plug-in Stella của Fuji Heavy.
 
Nissan miêu tả mẫu xe Leaf là “loại xe giá rẻ và thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới”. Mỗi lần sạc điện, nó có thể đi hơn 160km và đạt tốc độ tối đa là 140km/giờ.

Hãng này còn tính toán rằng trong 6 năm, người lái xe sẽ chỉ phải trả 86.000 yen chi phí điện cho 1.000km hay một tháng lái xe so với 670.000 yen tiền chi phí cho nhiên liệu của một ôtô chạy xăng thông thường.

Nissan cho biết họ sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho mẫu xe Leaf ở Nhật Bản từ ngày 1/4 tới.

Hãng này hy vọng sẽ bán được 6.000 chiếc xe tại Nhật Bản từ giờ cho tới khi hết tháng 3/2011, đồng thời dự kiến sẽ bắt đầu bán ở Bắc Mỹ và Châu Âu vào đầu năm tới trước khi tung ra toàn cầu vào năm 2012.

Toyota, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, đã tập trung vào các mẫu xe hybrid như Prius, mẫu xe bán chạy nhất của Nhật Bản từ đầu năm 2009, song cũng cam kết sẽ giới thiệu mẫu xe điện của mình vào năm 2012./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục